Brexit: Tòa án Anh bác đơn khiếu nại của Thủ tướng Borish Johnson

Thẩm phán Ian Burnett thông báo bác bỏ khiếu nại chống lại quyết định của Thủ tướng Johnson đình chỉ lịch làm việc của Quốc hội từ giữa tháng Chín đến giữa tháng 10.
Brexit: Tòa án Anh bác đơn khiếu nại của Thủ tướng Borish Johnson ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Anh ở London ngày 4/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa Thượng thẩm London ngày 6/9 đã bác đơn khiếu nại nhằm chống lại quyết định của Thủ tướng nước này Boris Johnson đình chỉ lịch làm việc của Quốc hội trước thời điểm Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10.

Trong thông báo tại tòa, Thẩm phán Ian Burnett thông báo khiếu nại bị bác bỏ. Theo đài BBC, đơn kháng cáo có thể được gửi tới Tòa án Tối cao Anh xem xét vào ngày 17/9.

[Quốc hội Anh bác đề xuất bầu cử sớm của Thủ tướng Boris Johnson]

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng Johnson đã quyết định đình chỉ lịch làm việc của Hạ viện Anh từ giữa tháng Chín đến giữa tháng 10, qua đó rút ngắn thời gian làm việc của cơ quan lập pháp này trước thời điểm ngày 31/10. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của dân chúng, nhiều nghị sỹ Anh và cả một số thành viên đảng Bảo thủ cầm quyền.

Thủ tướng Anh đã đưa ra quyết định trên nhằm ngăn chặn khả năng các nghị sỹ tìm cách cản trở Brexit không thỏa thuận, trong bối cảnh thời hạn chót để Anh rời Brexit đang ngày càng đến gần, trong khi Anh và EU vẫn chưa thể thống nhất về thỏa thuận Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục