Bước đi mới giúp giải quyết bế tắc trong cuộc khủng hoảng Liban

Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đã tuyên bố ủng hộ ông Michel Aoun, một đồng minh của phong trào Hezbollah đồng thời là đối thủ chính trị của ông Al-Hariri, trở thành tổng thống của quốc gia này.
Bước đi mới giúp giải quyết bế tắc trong cuộc khủng hoảng Liban ảnh 1Ông Michel Aoun. (Nguồn: Alchetron)

Truyền hình Liban ngày 20/10 đưa tin cựu Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đã tuyên bố ủng hộ ông Michel Aoun, một đồng minh của phong trào Hezbollah đồng thời là đối thủ chính trị của ông Al-Hariri, trở thành tổng thống của quốc gia Trung Đông này.

Động thái trên được xem như một bước đi có thể giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Liban.

Phát biểu tại cuộc họp báo, cựu Thủ tướng An-Hariri cho rằng ông Aoun, lãnh đạo đảng “Phong trào Tương lai” ở Liban, là “sự lựa chọn còn lại duy nhất."

Ông cũng nhấn mạnh quyết định này dựa trên sự thỏa thuận, và xuất phát từ nhu cầu bảo vệ đất nước và người dân Liban.

Dù có thể vấp phải sự phản đối đáng kể, song ông Al-Hariri - một chính trị gia hàng đầu trong cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni - hy vọng đối thủ Aoun sẽ giúp giảm bớt bế tắc trên chính trường Beirut và đưa ông trở lại chiếc ghế thủ tướng.

Cả ông Al-Hariri và ông Aoun hiện đang phải nỗ lực tập hợp sự ủng hộ để có đủ số nghị sỹ tham gia bỏ phiếu theo quy định trong phiên họp mới bầu tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 31/10.

Theo Hiến pháp Liban, cần phải có ít nhất 2/3 trong tổng số 128 nghị sỹ tham dự để bầu ra tổng thống mới.

Liban đã rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài kể từ khi cựu Tổng thống Michel Suleiman kết thúc nhiệm kỳ hồi cuối tháng 5/2014. Từ đó đến nay, Quốc hội Liban đã triệu tập hàng chục cuộc họp song vẫn không bầu được tổng thống mới do không đủ số nghị sĩ cần thiết tham dự.

Cuộc khủng hoảng đã khiến chính phủ bị tê liệt, nhiều dịch vụ cơ bản bị ngừng trệ và nguy cơ nội chiến tái diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.