Cả nước có gần 560 công trình đạt chứng nhận xanh

Các dự án xanh sẽ đóng góp vào mục tiêu giảm 74,3 triệu tấn CO2 đến năm 2030 theo cam kết của Việt Nam, tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

vna-potal-ca-nuoc-co-gan-560-cong-trinh-dat-chung-nhan-xanh-7858512.jpg

Đến hết năm 2024, Việt Nam đã có 559 công trình xanh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng diện tích sàn xây dựng 13,6 triệu m2...

Con số này vượt xa các mục tiêu đặt ra trước đó (80 công trình xanh năm 2025 và 160 vào năm 2030).

Hiện nay, số lượng công trình xanh ở Việt Nam đang ở mức trung bình khá trong khu vực các nước ASEAN và tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn.

Các dự án xanh sẽ đóng góp vào mục tiêu giảm 74,3 triệu tấn CO2 đến năm 2030 theo cam kết của Việt Nam, tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050./.

"Mở khóa" thị trường tín chỉ carbon cho Việt Nam

"Mở khóa" thị trường tín chỉ carbon cho Việt Nam

Việt Nam nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng, tái tạo rừng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

Là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN nhiều nhất Đông Nam Á, đến nay, Việt Nam đã có 16 khu vực được công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.