Ca sỹ gốc Việt tỏa sáng trong vở nhạc kịch nổi tiếng "Six" tại Hungary

Tài năng âm nhạc gốc Việt, Nguyễn Thanh Hiền, là một trong 6 diva nhạc Pop vinh dự vào vai Catherine Howard, người vợ thứ 5 của Vua Henry VIII trong vở nhạc kịch "SIX" phiên bản tiếng Hung.
Ca sỹ gốc Việt tỏa sáng trong vở nhạc kịch nổi tiếng "Six" tại Hungary ảnh 1Nghệ sỹ Nguyễn Thanh Hiền trong poster giới thiệu vở nhạc kịch "Six." (Ảnh: Hoàng Linh/Vietnam+)

Nguyễn Thanh Hiền, một trong những tài năng trẻ gốc Việt rất quen thuộc với cộng đồng và khán, thính giả Hungary một lần nữa lại tỏa sáng với vai diễn trong vở nhạc kịch "SIX," phiên bản tiếng Hung, trong buổi diễn ra mắt tại Nhà hát Madách thủ đô Budapest vào trung tuần tháng 10/2023.

"SIX" được sáng tác bởi hai tác giả Toby Marlow và Lucy Moss năm 2017, là một nhạc kịch theo phong cách mới, có thể cho phép khán giả cùng hát với diễn viên. Tác phẩm ra đời đã mang lại bầu không khí sôi động và làn gió mới cho thể loại nhạc kịch (musical). "SIX" mang đề tài lịch sử, nói về Henry VIII, Quốc vương của Vương quốc Anh trong gần 40 năm (1509-1547), được xem là một vị vua rất đặc biệt, có sức thu hút lớn, học thức cao, tài ba và gặt hái được nhiều thành công. Trong đời tư, Henry VIII đã trải qua 6 cuộc hôn nhân với nhiều tình tiết uẩn khúc và vở nhạc kịch đã khai thác khía cạnh này qua hình thức lời kể của 6 người vợ. 

Cả nhạc kịch được bao trùm bởi những ca khúc sôi động, lôi cuốn xen kẽ nhau với những phong cách âm nhạc khác nhau, phần đệm cũng là của một dàn nhạc nữ và sự thể hiện của 6 diva nhạc Pop trong vai 6 người vợ đã khiến "SIX" trở thành một cuộc thi của các giọng ca tham gia vở diễn.

Tại Hungary, vở diễn đã được chuyển thể sang tiếng Hung và được dàn dựng bởi Szirtes Tamást-đạo diễn Hungary, với điểm nhấn đặc biệt là trong các buổi diễn khác nhau, sáu nữ ca sỹ có tiếng và sáu nữ diễn viên nhạc kịch "có giọng" sẽ lần lượt vào vai.

Nguyễn Thanh Hiền-được biết đến với nghệ danh "Hiền"-là một trong 6 diva nhạc Pop, và vinh dự thủ vai Catherine Howard, người vợ thứ năm của Henry VIII.

Ca sỹ gốc Việt tỏa sáng trong vở nhạc kịch nổi tiếng "Six" tại Hungary ảnh 2Vở diễn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. (Ảnh: Hoàng Linh/Vietnam+)

Cùng 5 đồng nghiệp nữ khác, cô đã liên tục nhận được những tràng vỗ tay kéo dài trong đêm diễn khi thể hiện khả năng ca hát và trình diễn điêu luyện, nhuần nhuyễn.

Hiền là một gương mặt quen thuộc của công nghiệp giải trí Hungary từ 15 năm trước, khi mới ở tuổi 14, cô đã tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ Megasztár (mùa thứ 4) năm 2008 trên sóng truyền hình, và được xếp hạng thứ 6. Từ đó, cô trở thành một giọng hát được yêu mến, gặt hái một số thành quả và ra 2 album nhạc nhẹ.

Đặc biệt, đầu năm 2015, Hiền đã thủ vai chính trong vở nhạc kịch "Miss Sagon" phiên bản tiếng Hung tại Nhà hát Ca-Nhạc-Vũ-Kịch Budapest (Budapesti Operettszínház). Không bằng lòng với hình ảnh một ca sỹ "nhí" từ năm 13-14 tuổi, với năm tháng, cô trưởng thành rất nhiều với những nỗ lực học hỏi không ngừng trong nghề.

[Ấn tượng Đêm nhạc kịch Vương quốc Anh tại thành phố Đà Nẵng]

Năm 2014, Hiền được nhận vào học tại một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc đương đại lớn nhất của nước Mỹ và thế giới, Học viện Âm nhạc Berklee (Berklee College of Music, Boston, bang Massachusetts). Cô tốt nghiệp năm 2019 và sau đó làm việc với vai trò một nhà sản xuất, thiết kế âm thanh, tác giả ca khúc và ca sỹ ở Mỹ.

Hè 2023, Hiền trở về Hungary "để ở bên gia đình, hòa mình vào thiên nhiên, sáng tạo chất liệu cho album mới nhưng cũng đi biểu diễn ở một vài nơi," theo chia sẻ của cô trên mạng xã hội.

Ca sỹ gốc Việt tỏa sáng trong vở nhạc kịch nổi tiếng "Six" tại Hungary ảnh 3Các nghệ sỹ tham gia vở nhạc kịch. (Ảnh: Hoàng Linh/Vietnam+)

Nói với báo giới về vai diễn sắp tới trong "SIX," cô thổ lộ: "Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi không chỉ là một cô gái thích nhạc điện tử."

Trên sân khấu Nhà hát Madách, vở nhạc kịch với những ca khúc nhạc Pop sôi nổi và bùng nổ này đánh dấu sự trở lại của Hiền sau nhiều năm xa nhà, với mong muốn chứng tỏ cô cũng tài năng trên sân khấu nhạc kịch.

Giàu nghị lực và đa dạng trong tài năng, Hiền sẽ có cơ hội làm điều này với 9 buổi diễn trong tháng 10/2023.

Ngay sau buổi diễn ra mắt, Hiền chia sẻ rằng đây là một trong những dự án nhiều thử thách nhất mà cô từng thực hiện, vì phần vũ đạo cũng như ca hát trong đó rất nhiều. "Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức, và tôi rất vui vì đã tiến xa đến mức này. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức, dồn tất cả mọi tâm huyết và nỗ lực cho vở diễn."

Ca sỹ gốc Việt tỏa sáng trong vở nhạc kịch nổi tiếng "Six" tại Hungary ảnh 4Nguyễn Thanh Hiền (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp tham gia vở nhạc kịch. (Ảnh: Hoàng Linh/Vietnam+)

Bày tỏ sự biết ơn đến tất cả các đồng nghiệp, Hiền cho hay: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi diễn này gần nửa năm, đã tổ chức rất nhiều buổi tập và tất nhiên là luyện rất nhiều ở nhà."

Cô hạnh phúc vì tới giờ, "Miss Saigon" mới là trải nghiệm duy nhất của cô trong thể loại nhạc kịch mà cô yêu thích, giờ đây cô học hỏi được rất nhiều.

Vẫn giữ quốc tịch Việt Nam sau khi nhận quốc tịch Hungary vào năm 2010, mới đây, Hiền đã được bình chọn là một trong 30 gương mặt thành công của Hungary ở lứa tuổi U30, theo tạp chí Forbes phiên bản ở nước này.

Chào đời tại Hungary, một trong những khát khao lớn của Hiền là có dịp về biểu diễn tại quê hương Việt Nam.

Là một trong những thành viên đầu tiên của thế hệ thứ hai sinh ra và trưởng thành tại Hungary chọn con đường nghệ thuật, show biz đầy thử thách, chông gai và gian khó, tấm gương cố gắng của nghệ sỹ Nguyễn Thanh Hiền từ nhiều năm qua đã góp phần gây dựng một "giấc mơ Việt Nam" nho nhỏ của sự hội nhập khó khăn trên xứ người.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục