Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 20/6, các đảng Hồi giáonước này đã quyết định nộp đơn lên Hội đồng Nhà nước Ai Cập để kiện Hộiđồng Tối cao các lực lượng vũ trang cầm quyền (SCAF) và người đứng đầuTòa án Hiến pháp tối cao sau quyết định của cơ quan này về giải tán quốchội.
Những đảng này lập luận rằng SCAF và tòa án không cóquyền giải tán quốc hội. Khối quốc hội của đảng Tự do và Công lý (FJP)đe dọa đưa vụ việc ra quốc tế. Ban điều hành FJP đã gặp các thành viêncủa đảng phái khác trong quốc hội nhằm thể hiện quan điểm thống nhất đốivới vấn đề này.
Đảng Wasat cũng dọa đưa vụ việc ra quốc tế bằng cáchkêu gọi các nghị viện châu Âu, Arập và những nước khác thảo luận về vấnđề này và có hành động thích hợp. Trong khi đó, đảng Nour cảnh báo hộiđồng quân sự về việc giải tán quốc hội rằng điều này sẽ gây những hậuquả tiêu cực đối với đất nước.
Trong khi đó, ngày 20/6,người phát ngôn tổ chức Anh em Hồi giáo Mahmoud Ghozlancảnh báo về cuộc "đối đầu nguy hiểm" giữa người dân và quân đội, nếu ông Ahmed Shafiq - Thủ tướng dưới thời Tổng thống bị phếtruất Hosni Mubarak - được tuyên bố là tổng thống mớicủa Ai Cập.
Người phát ngôn này cho rằng "chiến thắng củaông Shafiq sẽ báo hiệu một cuộc đảo chính quân sự rõ ràng. Tôi hy vọnghội đồng quân sự sẽ lắng nghe ý nguyện của người dân."
HTML clipboard[2 ứng viên tổng thống Ai Cập đều tuyên bố thắng cử]
Theo ông Ghozlan,việc nhóm vận động tranh cử của ông Shafiq khẳng định rằng ứng cử viêncủa họ đã giành chiến thắng cho thấy hội đồng quân sự và ủy ban bầu cửcó những "ý đồ đáng ngờ."
Ông Shafiq được xem là ứng cửviên ưa thích của SCAF trong cuộc chạy đua vào chức tổng thống chống lạiứng cử viên Mohamed Morsy của tổ chức Anh em Hồi giáo.Ông Morsy đã tự tuyên bố giành chiến thắng ngay sau cuộc bỏ phiếu vònghai ngày 16-17/6 vừa qua. Tuy nhiên, nhóm vận đồng tranh cử của ôngSaphích đã đáp trả rằng họ có bằng chứng ông Shafiq đã giành chiếnthắng.
Theo Ủy ban Bầu cử tổng thống Ai Cập, kết quả mà hainhóm tranh cử thông báo đều không chính xác. Ủy ban này đã nhận 400 đơnkhiếu nại từ hai ứng cử viên. Dự kiến kết qủa bầu cử sẽ được thông báongày 21/6, song ủy ban này có biết có thể cần thêm thời gian để điều tramột số khiếu nại.
Báo al-Ahram (Ai Cập) ngày 20/6 chobiết quân đội nước này đã tăng cường lực lượng trên tuyến đường nối giữathủ đô Cairo và thành phố Alexandria. Báo trêndẫn lời các nhân chứng khẳng định đây là lần đầu tiên có số lượng xequân sự được triển khai nhiều như vậy gần Cairô kể từ khi nổ ra làn sóngchống đối năm 2011 lật đổ Tổng thống Mubarak.
Các binh sĩ từ chối chobiết chuyện gì đang diễn ra và yêu cầu người dân không được đến gần xequân sự. Quân đội đang tập trung lực lượng tại địa điểm từng được sửdụng để ngăn xe cộ vào thủ đô trong những ngày đầu chống đối năm 2011./.
Những đảng này lập luận rằng SCAF và tòa án không cóquyền giải tán quốc hội. Khối quốc hội của đảng Tự do và Công lý (FJP)đe dọa đưa vụ việc ra quốc tế. Ban điều hành FJP đã gặp các thành viêncủa đảng phái khác trong quốc hội nhằm thể hiện quan điểm thống nhất đốivới vấn đề này.
Đảng Wasat cũng dọa đưa vụ việc ra quốc tế bằng cáchkêu gọi các nghị viện châu Âu, Arập và những nước khác thảo luận về vấnđề này và có hành động thích hợp. Trong khi đó, đảng Nour cảnh báo hộiđồng quân sự về việc giải tán quốc hội rằng điều này sẽ gây những hậuquả tiêu cực đối với đất nước.
Trong khi đó, ngày 20/6,người phát ngôn tổ chức Anh em Hồi giáo Mahmoud Ghozlancảnh báo về cuộc "đối đầu nguy hiểm" giữa người dân và quân đội, nếu ông Ahmed Shafiq - Thủ tướng dưới thời Tổng thống bị phếtruất Hosni Mubarak - được tuyên bố là tổng thống mớicủa Ai Cập.
Người phát ngôn này cho rằng "chiến thắng củaông Shafiq sẽ báo hiệu một cuộc đảo chính quân sự rõ ràng. Tôi hy vọnghội đồng quân sự sẽ lắng nghe ý nguyện của người dân."
HTML clipboard[2 ứng viên tổng thống Ai Cập đều tuyên bố thắng cử]
Theo ông Ghozlan,việc nhóm vận động tranh cử của ông Shafiq khẳng định rằng ứng cử viêncủa họ đã giành chiến thắng cho thấy hội đồng quân sự và ủy ban bầu cửcó những "ý đồ đáng ngờ."
Ông Shafiq được xem là ứng cửviên ưa thích của SCAF trong cuộc chạy đua vào chức tổng thống chống lạiứng cử viên Mohamed Morsy của tổ chức Anh em Hồi giáo.Ông Morsy đã tự tuyên bố giành chiến thắng ngay sau cuộc bỏ phiếu vònghai ngày 16-17/6 vừa qua. Tuy nhiên, nhóm vận đồng tranh cử của ôngSaphích đã đáp trả rằng họ có bằng chứng ông Shafiq đã giành chiếnthắng.
Theo Ủy ban Bầu cử tổng thống Ai Cập, kết quả mà hainhóm tranh cử thông báo đều không chính xác. Ủy ban này đã nhận 400 đơnkhiếu nại từ hai ứng cử viên. Dự kiến kết qủa bầu cử sẽ được thông báongày 21/6, song ủy ban này có biết có thể cần thêm thời gian để điều tramột số khiếu nại.
Báo al-Ahram (Ai Cập) ngày 20/6 chobiết quân đội nước này đã tăng cường lực lượng trên tuyến đường nối giữathủ đô Cairo và thành phố Alexandria. Báo trêndẫn lời các nhân chứng khẳng định đây là lần đầu tiên có số lượng xequân sự được triển khai nhiều như vậy gần Cairô kể từ khi nổ ra làn sóngchống đối năm 2011 lật đổ Tổng thống Mubarak.
Các binh sĩ từ chối chobiết chuyện gì đang diễn ra và yêu cầu người dân không được đến gần xequân sự. Quân đội đang tập trung lực lượng tại địa điểm từng được sửdụng để ngăn xe cộ vào thủ đô trong những ngày đầu chống đối năm 2011./.
(TTXVN)