Ai Cập đã quyết định các nhà khảo cổ học của Viện bảo tàng Louvre Paris khôngthể làm việc tại Ai Cập. Nguyên nhân là do 5 tượng pharaon đã bị bảo tàng này chiếmgiữ trong những năm 80.
Theo ông Zahi Hawass, Tổng thư ký Hội đồng tối cao cổ vật AiCập, những đồ vật khảo cổ học đã bị dỡ ra khỏi mộ thành Tebơ thuộc Thung lũngcác nhà Vua, gần thành phố Louxor, cách thủ đô Cairo 700km.
Ông Hawass buộc tội các nhà khảo cổ Pháp đã chiếm giữ trái phép các đồ vật cổnày. Chừng nào các đồ vật này chưa được trả lại, thì sẽ không có một nhà khảo cổnào thuộc bảo tàng Louvre được phép làm việc tại Ai Cập.
Tuy nhiên, về phía mình, bảo tàng Louvre đã tuyên bố công khai trả lại những đồvật này. Một tín hiệu tích cực đối với Ai Cập, một năm sau khi yêu cầu trả lạinhững đồ vật này.
Trong khi chờ đợi, quyết định của Ai Cập được thể hiện việchủy bỏ hai hội nghị và tạm thời không cho các chuyên gia Pháp làm việc tại AiCập.
Pháp không phải là nước duy nhất bị cáo buộc về việc này. Ai Cập cũng đã yêu cầuĐức trả lại tượng bán thân nữ hoàng huyền thoại Ai Cập Néfertiti, được phát hiệnbởi nhà khảo cổ học người Đức Ludwig Borchardt, bên bờ sôngNil tháng 12/1912 và được đưa về Đức một năm sau đó./.
Nguyễn Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)