Các nước Nam Mỹ-Arập tăng hội nhập và hợp tác

Hội nghị các nước Nam Mỹ và Arập đã khai mạc tại Lima nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại, chính trị và văn hóa giữa hai khu vực.
Ngày 1/10, Hội nghị cấp cao lần thứ ba các nước Nam Mỹ và Arập (ASPA) đã khaimạc tại thủ đô Lima của Peru nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại, chính trị vàvăn hóa giữa hai khu vực.

Hội nghị kéo dài hai ngày này quy tụ khoảng 2.000 đạibiểu, trong đó có cả các nguyên thủ đến từ 22 quốc gia Arập và 12 nước Nam Mỹ.

Hội nghị đã mở màn bằng cuộc họp cấp ngoại trưởng và hội nghị của các giámđốc điều hành công ty (CEO), với trọng tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư. Phátbiểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Peru Ollanta Humala nhận định đây là "cơ hộiđặc biệt" để các nước Nam Mỹ và Arập tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnhvực.

Tổng thống Humala nhấn mạnh Nam Mỹ là một trong những khu vực năng động vàtăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, trong khi các đối tác Arập lại có nhiềukinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Nhà lãnh đạo Peru kêu gọi các nước thuộc hai khu vực hợp tác, tương trợ lẫnnhau trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt khi các quốc gia Nam Mỹ là những nhà xuấtkhẩu lương thực hàng đầu thế giới và các nước Arập là những "bạn hàng" nhập khẩunhiều tiềm năng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Peru Rafael Roncagliolo cũng khẳng định hội nghịASPA lần này nhằm thúc đẩy sự hội nhập giữa 22 quốc gia Arập với 12 quốc gia NamMỹ, thông qua việc thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai khu vực khi các nước tiếntới hình thành một khối chính trị và kinh tế mới. Hiện các ngoại trưởng đangthảo luận về dự thảo Tuyên bố Lima, dự kiến được các nguyên thủ và những ngườiđứng đầu chính phủ công bố trong ngày cuối của hội nghị.

Cả hai khu vực Nam Mỹ và Arập đang tìm kiếm các cơ hội vào thời điểm các đốitác thương mại truyền thống châu Âu và Mỹ đang lâm vào cuộc khủng hoảng tàichính đe dọa các nền kinh tế toàn cầu. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa cácnước Nam Mỹ và Arập đã tăng hơn gấp đôi từ 13,6 tỷ USD năm 2005 lên 27,4 tỷ USDtrong năm 2011.

Hội nghị cấp cao các nước Nam Mỹ-Arập ra đời theo sáng kiến của cựu Tổngthống Brazil Lula da Silva nhằm thúc đẩy hợp tác ngoại giao và văn hóa giữa cácnước trong khu vực Nam Mỹ và Arập cũng như mở rộng mối quan hệ về kinh tế giữahai khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.