Các nước phát triển cần tăng hỗ trợ để giải quyết vấn đề khí hậu

Chủ tịch Nhóm G77 (gồm 134 quốc gia đang phát triển và mới nổi) cùng với Trung Quốc kêu gọi các nước phát triển có sự hỗ trợ cần thiết cho các nước đang phát triển để giải quyết biến đổi khí hậu.
Các nước phát triển cần tăng hỗ trợ để giải quyết vấn đề khí hậu ảnh 1Bà Nozipho Mxakato-Diseko - chủ tịch nhóm G77.(Nguồn: alemdamidia.info)

Ngày 7/12, Chủ tịch Nhóm G77 (gồm 134 quốc gia đang phát triển và mới nổi), bà Nozipho Mxakato-Diseko cùng với Trung Quốc kêu gọi các nước phát triển có sự hỗ trợ cần thiết cho các nước đang phát triển để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Trong phát biểu tái khẳng định cam kết của G77 và Trung Quốc để giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, bà Mxakato-Diseko nhắc lại lời kêu gọi các nước phát triển cung cấp các hỗ trợ cần thiết để giúp các thành viên của nhóm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Bà nhấn mạnh thực tế rằng các nước đang phát triển, nơi mà phần lớn bộ phận còn nghèo đói của thế giới đang sinh sống, đã có các "bước đi tham vọng" để đối phó biến đổi khí hậu, song phần lớn "không có đủ trợ giúp tài chính, công nghệ và năng lực."

Là những nước dễ bị tổn thương nhất do tình trạng biến đổi khí hậu, hầu hết các nước đang phát triển đã đệ trình Kế hoạch đóng góp quốc gia cho thỏa thuận khí hậu toàn cầu mới (INDC) cho giai đoạn sau năm 2020.

Bà Mxakato-Diseko nhấn mạnh các nước đang phát triển đang phải gánh chịu hậu quả từ hành động của các nước phát triển trong khi không có bất kỳ bảo đảm cụ thể nào từ các đối tác về các hỗ trợ sau năm 2020.

Chủ tọa của Nhóm G77 và Trung Quốc kêu gọi các nước phát triển đi đầu trong việc thực hiện cam kết cắt giảm khí thải và cung cấp hỗ trợ tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực, khẳng định đây phải là những nội dung quan trọng và then chốt trong kết quả của Hội nghị COP21 tại Paris.

Các thỏa thuận tài chính phải rõ ràng về mức hỗ trợ mà các nước phát triển cung cấp cho các nước đang phát triển để dễ dàng triển khai sau năm 2020.

Bà Mxakato-Diseko cho biết chiếm khoảng 85% dân số thế giới, G77 và Trung Quốc cam kết giải quyết vấn đề khí hậu theo cách "linh hoạt cho phép các nước đang phát triển theo đuổi các ưu tiên phát triển bền vững."

Bà nhấn mạnh thỏa thuận Paris phải dựa trên nguyên tắc công bằng và trách nhiệm chung nhưng linh hoạt về phần gánh vác dựa trên năng lực từng nước.

Cũng tại hội nghị COP21, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada Catherine McKenna ngày 7/12 thông báo Canada sẽ đóng góp 50 triệu đôla Canada (CAD) cho Sáng kiến Bảo hiểm Rủi ro Khí hậu của nhóm G-7 nhằm giúp các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, số tiền trên sẽ giúp những nước dễ bị ảnh hưởng giảm nhẹ những tác động đối với nền kinh tế do những hiện tượng thời tiết cực đoan như lụt lội, hạn hán và bão lớn gây ra.

Khoản tiền trên là một phần trong gói 2,65 tỷ CAD mà Chính phủ Canada đã cam kết cung cấp trong 5 năm tới để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chuyển đổi sang nền kinh tế ít khí thải carbon và ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu. Đây là khoản đóng góp tài chính dành cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu lớn nhất của Canada từ trước tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.