Các nhóm vũ trang đang chiếm đóng miền Bắc Mali vừa có thêmmột bước tiến mới hướng tới giải pháp thương lượng cho cuộc khủng hoảng ởnước này.
Tạp chí Afrique ngày 14/11 cho biết sau khituyên bố cắt đứt liên hệ với khủng bố, nhóm Hồi giáo vũ trang Ançar Dineđã quyết định từ bỏ chủ trương áp dụng luật Hồi giáo trên toàn lãnh thổMali, trừ ở Kidal, thành phố hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của nhómnày.
Phong trào Dân tộc giải phóng Azouad (MNLA) của người Touareg đánhgiá hành động trên đáp ứng sự chờ đợi của MNLA, Cộng đồng kinh tế cácquốc gia Tây Phi (ECOWAS) và cộng đồng quốc tế, đồng thời tuyên bố ghinhận sự tiến triển tích cực và có ý nghĩa này trong lập trường của AnçarDine. Phong trào dân tộc giải phóng Azouad cho biết sẽ tiến hành thảoluận không chính thức với Ançar Dine trong những ngày tới để thống nhấtlập trường trước khi đến bàn thương lượng với Chính phủ Mali.
Cũng trong ngày 14/11, Tổng thống Pháp François Hollande và Chủtịch Ủy ban châu Phi, bà Nkosazana Dlamini Zuna, kêu gọi các nước tiếptục đối thoại về Mali để thuyết phục các nhóm vũ trang cắt đứt liên hệvới các phần tử khủng bố. Trong khi đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc vềSahel, Romano Prodi cho biết ông sẽ kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tếvào tháng 12 tới tại Rome (Italy) để giải quyết cuộc khủng hoảng BắcMali.
Cùng ngày 14/11, trong tuyên bố chung kết thúc chuyếnthăm Algeria một ngày, Thủ tướng Italy Mario Monti và Tổng thốngAlgeria Abdelaziz Bouteflika đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác mộtcách có ý nghĩa để nhanh chóng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Mali.
Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Trung Quốc tại Angiêri, LiuYuhe, ngày 14/11 cho biết Trung Quốc ủng hộ vai trò lãnh đạo của Liênminh châu Phi (AU) và ECOWAS trong việc tìm kiếm giải pháp chính trịmang lại hòa bình và ổn định ở Mali và toàn vùng./.
(Vietnam+)