Campuchia giảm thời gian cách ly cho người nhập cảnh chưa tiêm đủ liều

Ngày 21/4, Campuchia đã quyết định giảm thời gian cách ly từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày đối với những du khách chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19.
Campuchia giảm thời gian cách ly cho người nhập cảnh chưa tiêm đủ liều ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/4, Campuchia đã quyết định giảm thời gian cách ly từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày đối với những du khách chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng cho biết người nhập cảnh vào nước này qua biên giới đường bộ phải thực hiện xét nghiệm nhanh vào ngày đầu tiên trước khi vào trung tâm cách ly và ngày thứ 7 khi kết thực đợt cách ly.

Trong khi đó những người nhập cảnh bằng đường hàng không phải thực hiện 1 xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 7, tức là ngày cách ly cuối cùng. 

[Chứng nhận tiêm vaccine của lao động Campuchia về nước gây nghi ngờ]

Bộ trưởng Mam Bun Heng cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Ông cũng cho biết các cơ sở y tế có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người nhập cảnh là công dân Campuchia chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản khi họ hoàn thành đợt cách ly 7 ngày.

Campuchia đã nối lại hoàn toàn các hoạt động kinh tế-xã hội và mở cửa biên giới cho các du khách đã tiêm phòng đầy đủ mà không phải cách ly kể từ tháng 11/2021 sau khi phần lớn dân số nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cho đến nay, 14,86 triệu dân Campuchia, chiếm 92,9% trong tổng số 16 triệu dân nước này, đã tiêm ít nhất  1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi khoảng 14,12 triệu người (chiếm 88,3%) đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục