Campuchia, Lào đặt kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác lâu dài

Trong cuộc hội đàm sắp tới, thủ tướng hai nước sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia trong mọi lĩnh vực, bao gồm an ninh chính trị và kinh tế-xã hội.
Campuchia, Lào đặt kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác lâu dài ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết nước này và Lào sẽ ký kế hoạch hành động 5 năm cho mối quan hệ đối tác lâu dài và toàn diện giữa hai nước.

Lễ ký kết dự kiến diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 13-14/2 của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm Lào theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Sonexay Siphandone. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa thủ tướng hai nước, kể từ khi ông Sonexay Siphandone giữ cương vị thủ tướng hồi tháng 12/2022.

[Lào và Campuchia cam kết tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước]

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết trong cuộc hội đàm sắp tới, thủ tướng hai nước sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia trong mọi lĩnh vực, bao gồm an ninh chính trị và kinh tế-xã hội. Hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thông cáo báo chí nêu rõ: “Sau cuộc hội đàm, thủ tướng hai nước sẽ ký Kế hoạch Hành động quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và toàn diện giữa Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2023-2027."

Campuchia và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1956. Quan hệ hai nước đã được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và toàn diện vào năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục