Campuchia: Nguy cơ vỡ đập ở Kampong Speu, gián đoạn quốc lộ huyết mạch

Trước nguy cơ vỡ đập Chamkar Te, nơi chứa khoảng 5 triệu m3 nước, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu đã cảnh báo người dân sinh sống ở khu vực hạ lưu đập cần cảnh giác và sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn.
Nước sông dâng cao do mưa lũ tại tỉnh Pursat, Campuchia ngày 21/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nước sông dâng cao do mưa lũ tại tỉnh Pursat, Campuchia ngày 21/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia ngày 15/10, chính quyền tỉnh Kampong Speu cho biết một cửa xả tại đập Chamkar Te ở khu vực dãy núi Kirirom thuộc tỉnh này đã bị vỡ do những trận mưa quá lớn từ một tuần qua.

Trước nguy cơ lụt lớn từ đập Chamkar Te, nơi chứa khoảng 5 triệu mét khối nước, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu, Vei Samnang tối 14/10 đã cảnh báo người dân sinh sống ở khu vực hạ lưu đập cần cảnh giác và sẵn sàng đi sơ tán đến nơi an toàn.

Cảnh báo đã được gửi tới 4 xã Chambok, Taing Sya, Taing Samrong, và Moha Saing thuộc huyện Phnom Sruoch và xã Taing Krouch thuộc huyện Samrong Tong, cũng như khu vực cầu Prek Tnaot.

Chính quyền tỉnh Kampong Speu cũng cảnh báo người dân cần chủ động di dời khi nước sông Stung Prek Tnaot đã lên nhanh tới mức lũ tại thành phố Chbar Morn và có thể tiếp cận tới những khu vực đông dân cư trong ngày 15/10.

[Khẩn cấp cứu trợ hàng trăm người gốc Việt bị lũ lụt tại Campuchia]

Trong khi đó, tại phía Tây thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, mực nước tại đập Stung Prek Tnaot đã dâng lên rất cao từ ngày 14/10 do các trận mưa lớn, làm ảnh hưởng tới ít nhất 200 gia đình sống tại huyện Sak Sampov và quận Dangkor (thuộc Phnom Penh) khiến nhiều hộ phải di chuyển tới nơi an toàn. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn Campuchia Lim Kean Hor trong chuyến thị sát hiện trường cho biết mực nước tại đập Stung Prek Tnaot đã lên tới mức 6,52m ở phía trước cửa xả và mức 9,25m ở phía sau cửa xả, khiến nước sông trào qua đập tràn tới các khu vực thuộc tỉnh Kandal, trong đó có các xã Spean Thmor, Tien Rolous, Kong Noy và Prek Kampus.

Campuchia: Nguy cơ vỡ đập ở Kampong Speu, gián đoạn quốc lộ huyết mạch ảnh 1Các binh sỹ hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng lũ tại tỉnh Battambang, Campuchia ngày 10/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mực nước sông Stung Prek Tnaot lên cao trong ngày 15/10 khiến Quốc lộ 3 ở ngoại ô Phnom Penh có nguy cơ sụt lở. Bộ Giao thông Vận tải Campuchia đã thông báo cấm lưu thông trên tuyến đường này đề phòng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Campuchia Sun Chanthol cho biết ít nhất 245km đường sá đã bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt trên khắp 13 tỉnh ở Campuchia. Một số tuyến đường quốc lộ chính tại Campuchia đã bị hạn chế lưu thông theo từng thời điểm kể từ ngày 14/10.

Chủ tịch Hiệp hội Xe vận tải Campuchia Sok Cheang cho biết nếu Quốc lộ 4, con đường vận tải huyết mạch giữa Phnom Penh và tỉnh Preah Sihanouk (nơi có cảng biển Sihanoukville), bị cấm lưu thông sẽ ảnh hưởng lớn đến vận tải hàng hóa cả nước.

Hiện chính quyền thủ đô Phnom Penh, trong đó có Quận Dangkor đang chủ động chuẩn bị phương án sơ tán người dân bị ảnh hưởng và hạn chế các nguy cơ xảy ra tai nạn trong mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.