Khẩn cấp cứu trợ hàng trăm người gốc Việt bị lũ lụt tại Campuchia

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã chuyển 150 phần đồ cứu trợ đến tay 100 hộ người gốc Việt và 50 hộ người Campuchia đang chịu hậu quả của lũ lụt.
Khẩn cấp cứu trợ hàng trăm người gốc Việt bị lũ lụt tại Campuchia ảnh 1Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý (áo xanh) cùng đoàn công tác trao đồ cứu trợ cho bà con gốc Việt tại Kampong Speu. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Sáng 15/10, Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (phụ trách lãnh sự tại Preah Sihanouk, Kampong Speu, Takeo, Kampot, Kep và Koh Kong) do Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý dẫn đầu đã tới tỉnh Kampong Speu để thăm hỏi và phát đồ cứu trợ cho bà con người gốc Việt đang chịu hậu quả của lũ lụt.

Chuyến đi cứu trợ này được tổ chức ngay sau khi Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampong Speu kêu gọi khẩn thiết cứu trợ cho bà con gốc Việt gặp khó khăn trong khu vực.

Khoảng 150 phần đồ cứu trợ đã được Đoàn công tác chuyển đến tay 100 hộ người gốc Việt và 50 hộ người Campuchia nhân dịp này.

Mỗi phần đồ cứu trợ gồm 10kg gạo, một chai dầu ăn và một chai xì dầu và một số viên lọc nước sát khuẩn được Tổng Lãnh sự quán huy động từ cán bộ, nhân viên cơ quan, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng người Việt tại Campuchia (do Đại sứ quán ta tại Campuchia quản lý) và sự chung tay hỗ trợ của Công ty Viettel Cambodia (Metfone) chi nhánh tại các tỉnh Kampong Speu và Preah Sihanouk cùng một số nhà hảo tâm gốc Việt tại tỉnh Kampot và Koh Kong.

[Hỗ trợ khẩn cấp đợt 4 cho người gốc Việt ở Campuchia gặp khó do dịch]

Trước đó, trong hai ngày 13-14/10, những trận mưa lớn kéo dài đã làm vỡ hai con đập tại tỉnh Kampong Speu khiến tỉnh này rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng (có nơi nước ngập ngang đầu phải di chuyển bằng thuyền).

Khẩn cấp cứu trợ hàng trăm người gốc Việt bị lũ lụt tại Campuchia ảnh 2Hàng trăm hộ người gốc Việt tại Kampong Speu đang phải chịu hậu quả nặng nề của đợt thiên tai này. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Kampong Speu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo giải cứu người dân về khu vực an toàn. Mặc dù chưa xác nhận trường hợp tử vong song tình trạng ngập lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân tỉnh Kampong Speu.

Theo ông Đặng Văn Mỹ, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampong Speu, hàng trăm hộ người gốc Việt đang phải chịu hậu quả nặng nề của đợt thiên tai này.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán tại tỉnh Preah Sihanouk kêu gọi cộng đồng tại Campuchia và Việt Nam cùng chung tay ủng hộ để bà con gốc Việt tại tỉnh Kampong Speu vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: (+855) 713078888/882248888./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục