Campuchia-Thái đối thoại về đền cổ Preah Vihear

Campuchia và Thái Lan nhất trí tham gia một hội nghị do Liên hợp quốc tài trợ, để thảo luận các biện pháp bảo vệ đền Preah Vihear.
Ngày 11/3, đại diện Campuchia và Thái Lan nhất trí tham gia một hội nghị do Liênhợp quốc tài trợ, để thảo luận các biện pháp bảo vệ ngôi đền cổ Preah Vihear.

Đền cổ Preah Vihear, địa danh nằm trong Danh sách Di sản thế giới và là nơi xảy ra tranhchấp về chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan, đang bị phá hủy trong các cuộc xungđột biên giới giữa hai nước hồi đầu năm nay.

Theo kế hoạch, đại diện Campuchia và Thái Lan sẽ gặp nhau tại trụ sở củaTổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, Pháp ngày25/5.

Mục tiêu chủ yếu của các cuộc thảo luận sẽ là một cuộc đối thoại giữa cácbên về việc bảo vệ hiệu quả đền Preah Vihear.

Đại diện Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận trên sau khi một pháiđoàn Liên hợp quốc, do đặc phái viên của UNESCO Koichiro Matsuura dẫn đầu, đếnCampuchia và Thái Lan để hội đàm với hai thủ tướng và các quan chức cấp cao kháccủa hai nước bàn về sự giúp đỡ của UNESCO trong việc bảo vệ đền Preah Vihear.

Năm 2008, UNESCO chính thức công nhận và đưa đền Preah Vihear vào Danhsách Di sản thế giới. Đây là ngôi đền được xây dựng theo kiểu kiến trúc củangười Khmer, gồm một tổ hợp các đền thờ được liên kết với nhau bằng các mặtđường lát đá và nhiều cầu thang nằm trên một trục dài 800m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.