Campuchia và Indonesia ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục

Bộ Y tế Campuchia ngày 30/6 ra thông cáo xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 50.000 ca và chỉ trong 24 giờ qua đã có thêm 1.130 ca mới, bao gồm cả 139 ca nhập cảnh.
Người dân xếp hàng chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu tại Campuchia khi số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 trong ngày 30/6 ở mức cao nhất kể từ đầu dịch đến nay.

Bộ Y tế Campuchia ngày 30/6 ra thông cáo xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 50.000 ca và chỉ trong 24 giờ qua đã có thêm 1.130 ca mới (bao gồm cả 139 ca nhập cảnh).

Đây là lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 trong một ngày tại Campuchia ở mức bốn chữ số. Cùng với đó, số ca tử vong cũng ở mức cao chưa từng thấy với 27 người, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại đây lên 602 ca kể từ “sự cố cộng đồng ngày 20/2.”

Trước ngày 20/2, Campuchia chưa có ca tử vong nào vì COVID-19.

Những con số thống kê tăng nhanh cả về ca mắc mới và ca tử vong mỗi ngày đang khiến cho giới chức Campuchia lo ngại.

Tại Phnom Penh, sau ổ dịch chợ Boeng Keng Kang ngay tại trung tâm thủ đô phải đóng cửa vì hơn 100 tiểu thương buôn bán trong chợ mắc COVID-19, đến chợ Toul Tom Poung đang trong tầm cảnh báo vì một tiểu thương bán đồ sắt ở quầy số 233 và 234 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chính quyền địa phương đề nghị những ai đến quầy này từ ngày 19/6-25/6 phải tự cách ly, theo dõi triệu chứng và đi xét nghiệm COVID-19.

[Dịch COVID-19: Lào lần đầu ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Delta]

Dịch COVID-19 sau một số ngày tạm lắng đã bùng phát trở lại tại thủ đô Phnom Penh – nơi hầu hết người dân đã được tiêm phòng.

Nhà máy JH tại làng Damnak Thom 3, phường Stung Meanchey 3, quận Meanchey, Phnom Penh đã phải tạm dừng toàn bộ hoạt động trong 14 ngày từ ngày 29/6-12/7 do 200 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Báo Khmer Times ngày 30/6 dẫn lời Phó Quận trưởng quận Meanchey, Dy Roth Khemrun, cho biết nhà máy JH có tổng cộng 964 công nhân, trong đó 237 người mắc COVID-19.

Trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng để đưa nền kinh tế sớm hoạt động bình thường trở lại, thêm 6 tỉnh của Campuchia khởi động chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho công nhân may mặc và người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Đó là các tỉnh Kampong Chhnang, Banteay Meanchey, Pursat, Kampong Cham, Tbong Khmum và Svay Rieng.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine, chiến dịch tiêm phòng đang được đẩy nhanh hơn dự kiến vì Campuchia đã nhận nhiều vaccine ngừa COVID-19. Nếu không có gì thay đổi, Campuchia sẽ nhận số vaccine đủ để tiêm phòng cho 10 triệu người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất, với 21.807 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 2.178.272 ca.

Dữ liệu trên cũng cho thấy Indonesia có thêm 467 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 58.491 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục