Cận cảnh tiêu hủy 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu từ Trung Quốc
Cục Bảo vệ Thực vật vừa tiến hành tiêu hủy trên 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu ngoài danh mục. Số thuốc nhập lậu này chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, có độc lực mạnh.
Thanh Tâm
Kiểm tra số thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu trước khi tiến hành tiêu hủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Số thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tổng lượng thuốc nhập lậu thu giữ là khoảng 7 tấn. Hiện Cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành tiêu hủy 5 tấn. (Ảnh: (PV/Vietnam+)
Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu vào khu tiêu hủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khu tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lò tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chuẩn bị cho thuốc bảo vệ thực vật vào lò tiêu hủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các sản phẩm thuốc bảo vệ nhập lậu có độc lực rất mạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+))
Hệ thống tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hệ thống tiêu hủy này có nhiệt độ cao từ 1450 độ C với thời gian lưu cháy dài (hiệu suất phá hủy lớn 99,99%). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Lạng Sơn cần tăng cường công tác chống buôn lậu đối với nhóm mặt hàng nông sản nhập lậu, thuốc bảo vệ thực vật.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị cơ sở có biện pháp thu hồi và xử lý thuốc bảo vệ thực vật giả, ngoài danh mục cho phép được sử dụng trên địa bàn quản lý.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang dần hiện hữu, nếu không có các giải pháp về môi trường, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ đen, lạc hậu và ô nhiễm của thế giới.
Theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, hiện Cục đã thu giữ và tiêu hủy trên 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu ngoài danh mục, chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và có độc lực mạnh,.