Cần xử lý nghiêm tình trạng lạm phát cấp phó ở một số địa phương

Trong thời gian vừa qua, một số địa phương có những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, gây bức xúc, bất bình trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với nền công vụ.

Trong thời gian vừa qua, một số địa phương có những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, gây bức xúc, bất bình trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với nền công vụ. Đặc biệt tình trạng lạm phát cấp phó dù đã được đề cập ở nhiều diễn đàn khác nhau nhưng không có dấu hiệu giảm…

Theo báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn 2011 – 2016, vẫn còn một số địa phương như: Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu... có số lượng phó giám đốc sở hoặc tương đương, phó phòng cấp huyện ở một số địa phương vượt quá quy định.

Cấp phó quá nhiều nên xảy ra tình trạng ở nhiều sở, ngành, số lượng lãnh đạo xấp xỉ nhân viên, thậm chí có nơi “sếp” nhiều hơn “lính.” Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng sở dĩ vấn đề này tồn tại dai dẳng là do cách vận hành, sắp xếp các vị trí công việc trong bộ máy hành chính Nhà nước đang có nhiều bất cập./.

(Vnews)