Canada có thể tốn thêm 32 tỷ USD mỗi năm để đối phó biến đổi khí hậu

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Canada, nước này có thể phải đối mặt với chi phí hàng năm lên đến gần 32 tỷ USD vào những năm 2050 nếu không thực hiện các hành động làm giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
Canada có thể tốn thêm 32 tỷ USD mỗi năm để đối phó biến đổi khí hậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại một hội nghị về biến đổi khí hậu được tổ chức ở thành phố Montreal của Canada cuối tuần trước, Phó Thống đốc Ngân hàng Canada Timothy Lane cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với chi phí hàng năm lên đến 43 tỷ CAD (gần 32 tỷ USD) vào những năm 2050 nếu không thực hiện các hành động làm giảm tình trạng nóng lên trên toàn cầu.

Chi phí nói trên sẽ được dùng để khắc phục hậu quả của tình trạng nước biển dâng, vấn đề sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm môi trường và những tác động xấu đối với kinh tế. Ông Lane nhấn mạnh biến đổi khí hậu và các hành động nhằm giải quyết vấn đề này sẽ có những ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế và hệ thống tài chính Canada.

Theo Phó Thống đốc Lane, về mặt kinh tế, biến đổi khí hậu là một ngoại lệ tiêu cực. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết khắc nghiệt và gây ra những vụ thiên tai nghiêm trọng. Ví dụ như vụ cháy rừng ở tỉnh Alberta hồi tháng 5/2016 đã khiến GDP của Canada trong quý 2/2016 giảm 1%.

Trước tình hình này, ông Lane đưa ra hai giải pháp cho các nhà hoạch định chính sách là định giá carbon và tài trợ các sáng kiến xanh. Định giá carbon là một hành động trọng tâm quốc gia của Chính phủ Canada về chống biến đổi khí hậu. Chuyển sang nền kinh tế carbon thấp sẽ đòi hỏi phải có những thay đổi cơ cấu sâu sắc đối với nền kinh tế Canada.

Trước sự nghi ngờ của nhiều người về tác động thuế carbon, ông Lane cho rằng bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào tham gia vào các hoạt động tạo ra khí nhà kính đều “góp phần” vào biến đổi khí hậu và gây tổn hại đến người khác. Việc thiết lập một mức giá cho phát thải carbon sẽ buộc những người gây ô nhiễm phải chịu chi phí lớn hơn và giúp làm thay đổi hành vi của người gây ô nhiễm.

Phó Thống đốc Lane cũng thừa nhận rằng thuế carbon có thể gây thêm tốn kém cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. Tuy nhiên, ông Lane khẳng định nguồn thu mà Chính phủ Canada nhận được từ việc định giá carbon có thể được sử dụng để giảm các loại thuế khác và hỗ trợ các ngành công nghiệp xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.