Canada đặt mua 16 máy bay giám sát, săn ngầm P-8 Poseidon từ Mỹ

Bộ Quốc phòng và Không quân Hoàng gia Canada kết luận máy bay P-8A Poseidon do Boeing chế tạo là loại duy nhất đáp ứng yêu cầu tuần tra, tình báo, giám sát và chống tàu ngầm của quân đội nước này.
Canada đặt mua 16 máy bay giám sát, săn ngầm P-8 Poseidon từ Mỹ ảnh 1Một chiếc máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo CBC News ngày 27/3, Canada đang tìm mua tới 16 máy bay giám sát quân sự tân tiến và đã chính thức đề nghị được cung cấp thông tin về vấn đề này từ Chính phủ Mỹ.

Bộ Quốc phòng và Không quân Hoàng gia Canada cho biết họ đã kết luận rằng máy bay P-8A Poseidon do Boeing chế tạo là loại duy nhất đáp ứng yêu cầu tuần tra, tình báo, giám sát và chống tàu ngầm của quân đội nước này.

Phía Canada đã gửi thư cho Bộ Ngoại giao Mỹ để xác định liệu thương vụ mua bán quân sự nước ngoài này có xúc tiến được hay không.

Điều này không đồng nghĩa với việc thỏa thuận đã được thực hiện bởi quyết định cuối cùng sẽ phải dựa trên khả năng cung cấp, việc sẵn có, giá cả và lợi ích cho ngành công nghiệp của Canada.

[Máy bay do thám Mỹ bị quân đội Iran tấn công trên vịnh Oman]

Kế hoạch mua máy bay giám sát mới từng được nêu ra trong chính sách quốc phòng năm 2017 của Chính phủ Canada.

Việc này đã trở nên cấp bách hơn vào năm ngoái khi Boeing cho hay dây chuyền sản xuất P-8 Poseidon của họ ở Mỹ có thể dừng hoạt động vào 2025 nếu không có đơn đặt hàng bổ sung./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục