Canada hồi hương 14 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở Đông Bắc Syria

Cảnh sát Canada ngày 8/4 thông báo nước này đã hồi hương 4 phụ nữ và 10 trẻ em là người nhà của các chiến binh thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng, đang bị giam giữ tại các trại giam ở Syria.
Canada hồi hương 14 phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở Đông Bắc Syria ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Canada ngày 8/4 thông báo nước này đã hồi hương 4 phụ nữ và 10 trẻ em là người nhà của các chiến binh thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đang bị giam giữ tại các trại giam ở Đông Bắc Syria.

Đây là đợt hồi hương thứ 4 do Chính phủ Canada tổ chức cho các công dân bị giam giữ tại các trại giam ở Đông Bắc Syria do lực lượng người Kurd quản lý.

Trong số 4 phụ nữ hồi hương đợt này có 3 người đã bị bắt giữ ngay tại sân bay. Một trong số họ đã được di lý về tỉnh Alberta, miền Tây Canada, sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại. Hai phụ nữ khác vẫn đang chờ ra trình diện trước tòa. Người phụ nữ thứ 4 hiện chưa bị cáo buộc hình sự.

Các luật sư cho biết 10 trẻ em hồi hương đã được bàn giao lại cho gia đình các em.

Cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã xem xét các thành viên gia đình IS bị giam giữ theo từng trường hợp cụ thể và trong 4 năm qua, chỉ một số ít phụ nữ và trẻ em được hồi hương.

[EU siết chặt quy định thị thực với nước từ chối nhận người hồi hương]

Hồi tháng 1 năm nay, Canada cũng thông báo hồi hương 6 phụ nữ và 13 trẻ sơ sinh bị giam giữ ở Đông Bắc Syria trong các trại dành cho thành viên gia đình của các chiến binh IS. Tháng 10 năm ngoái, Canada đã hồi hương 4 phụ nữ và 2 trẻ em bị giam giữ ở Syria.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, kể từ khi tổ chức IS tự xưng bị tiêu diệt trên khắp Syria và Iraq vào năm 2019, hơn 42.400 người lớn và trẻ em nước ngoài có quan hệ với IS đã bị giam giữ trong các trại ở Syria.

Việc hồi hương họ là một vấn đề rất nhạy cảm đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền cho biết nhiều nước đã phải đưa công dân của họ về nước từ các trại, phần lớn do người Kurd ở Syria kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục