Canada khẳng định theo đuổi thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia

Sau khi Mỹ quyết định dừng kế hoạch bán vũ khí cho Saudi Arabia, Canada khẳng định thỏa thuận bán xe thiết giáp hạng nhẹ với tổng trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia vẫn được thực hiện.
Canada khẳng định theo đuổi thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia ảnh 1Xe thiết giáp hạng nhẹ của Canada. (Nguồn: middleeasteye.net)

Sau khi Mỹ quyết định hạn chế hỗ trợ chiến dịch quân sự của Saudi Arabia tại Yemen và dừng kế hoạch bán vũ khí cho quốc gia Trung Đông này, Chính phủ Canada khẳng định thỏa thuận bán xe thiết giáp hạng nhẹ với tổng trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia vẫn được thực hiện.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stéphane Dion cho biết từ năm 1993 đến nay, Canada đã giám sát rất nghiêm ngặt việc Saudi Arabia sử dụng các loại xe chiến đấu, và Chính phủ Canada chưa từng phát hiện trường hợp thiết bị này bị lạm dụng.

Canada cũng đã yêu cầu Saudi Arabia cân nhắc khi sử dụng một số loại vũ khí gây nhiều tranh cãi của họ ở Yemen, nơi Saudi Arabia đang dẫn đầu một liên minh các quốc gia Arab nhằm đánh bại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, báo chí Canada đưa tin số xe chiến đấu Canada bán trước đó cho lực lượng vệ binh quốc gia Saudi Arabia đã tham gia trong cuộc chiến kéo dài 20 tháng tại Yemen chống lực lượng Houthi. Cuộc chiến đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Yemen, nước nghèo nhất tại khu vực Trung Đông.

Kể từ tháng 3/2015, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã tham gia vào cuộc chiến tại Yemen và phát động hàng nghìn đợt không kích nhằm vào lực lượng của phong trào Houthi, khiến 3.800 dân thường thiệt mạng. Hồi tháng Tám vừa qua, Văn phòng Nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chịu trách nhiệm cho khoảng 60% số dân thường thiệt mạng.

Ngày 14/12 vừa qua, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy thương vụ bán đạn dược cho đồng minh Saudi Arabia, liên quan đến các chiến dịch ném bom nước này tiến hành tại Yemen.

Hợp đồng bán vũ khí được ký dưới thời chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Canada Stephen Harper, cho phép bán xe thiết giáp cùng hệ thống vũ khí đi kèm, các phụ tùng và thông tin kỹ thuật cho Saudi Arabia. Đây là thương vụ bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử Canada từ trước tới nay và cũng gây nhiều tranh cãi tại nước này thời gian qua vì nhiều nhân vật chỉ trích cho rằng Saudi Arabia là một trong những nước có nhiều hoạt động vi phạm nhân quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.