Canada mua 88 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Lockheed Martin

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand, dự kiến Canada sẽ nhận các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Lockheed Martin sản xuất sớm nhất vào năm 2025.
Canada mua 88 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Lockheed Martin ảnh 1Máy bay chiến đấu tàng hình F-35. (Nguồn: Lockheed Martin)

Ngày 28/3, Canada thông báo kế hoạch mua 88 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội già cỗi hiện nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết F-35 "đã được chứng minh là loại máy bay chiến đấu tiên tiến, đa nhiệm và có khả năng tương tác."

Vai trò trung tâm của máy bay chiến đấu thế hệ mới ở Canada sẽ là tuần tra trên không phận Bắc Mỹ với Lực lượng Không quân Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), đồng thời giúp củng cố hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu hoặc các nhiệm vụ khác ở nước ngoài.

[Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nối lại đàm phán với Mỹ về chương trình F-35]

Chính quyền Ottawa đã dành 19 tỷ dollar Canada (15 tỷ USD) cho việc mua sắm quốc phòng này cách đây 6 năm và cuộc đàm phán với Lockheed Martin sẽ được tiến hành để hoàn tất hợp đồng trong vòng 7 tháng tới.

Theo bà Filomena Tassi, dự kiến Canada sẽ nhận các máy bay trên sớm nhất vào năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục