Canada thúc đẩy hòa bình và phát triển tại khu vực Biển Đông

Chuyên gia Randolph Mank đánh giá Canada sẽ tăng cường hiện diện ở khu vực Đông Nam Á và thắt chặt quan hệ với các nước thành viên ASEAN, trong đó coi Việt Nam là một đối tác quan trọng,
Canada thúc đẩy hòa bình và phát triển tại khu vực Biển Đông ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Ma Theresa P. Lazaro (trái) phát biểu tại hội thảo. (Nguồn: Vietnam+ phát)

Viện Macdonald-Laurier (MLI) của Canada đã phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Ottawa tổ chức hội thảo về Biển Đông với các chủ đề tập trung vào các cách thức đảm bảo vùng biển này tự do, rộng mở, phát triển và thượng tôn pháp luật.

Ông Jonathan Miller, Giám đốc Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh Viện Macdonald-Laurier, cho biết hội thảo không chỉ đề cập tới vấn đề luật pháp mà còn cả vấn đề an ninh lương thực, đa dạng sinh học và tuyến đường vận chuyển năng lượng qua Biển Đông.

Hội thảo thu hút mối quan tâm của đông đảo chuyên gia, học giả và các quan chức Canada trong nhiều lĩnh vực từ an ninh chính trị đến kinh tế xã hội, cùng nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Philippines.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Ma Theresa P. Lazaro đánh giá cao mối quan tâm của Canada đối với khu vực ASEAN cũng như vấn đề Biển Đông, khẳng định Philippines sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Canada và các đối tác của nước này để duy trì một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển hơn.

[Việt Nam là đối tác quốc phòng quan trọng của Canada ở ASEAN]

Trả lời phóng viên TTXVN bên lề hội thảo, ông Randolph Mank, cựu Đại sứ Canada và là Chủ tịch Mank Global, nhận định Canada sẽ tăng cường hiện diện ở khu vực Đông Nam Á và thắt chặt quan hệ với các nước thành viên ASEAN, trong đó coi Việt Nam là một đối tác quan trọng, một trung tâm sản xuất tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ trong bối cảnh quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đang phát triển tốt.

Hồi tháng 11/2022, Bộ Ngoại giao Canada lần đầu ban hành Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó khẳng định Canada sẽ đa dạng hóa quan hệ, thúc đẩy thiết chế khu vực theo luật lệ, đẩy lùi các hành động đơn phương tại Biển Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.