Canada-Trung Quốc tăng hợp tác trong nông nghiệp

Bộ trưởng Nông nghiệp Canada khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại nông nghiệp, với các đối tác Trung Quốc và Hong Kong

Trong chuyến thăm mới đây tới Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hong Kong, Bộtrưởng Nông nghiệp Canada Gerry Ritz đã nêu bật lợi ích của việc tăng cường cácmối quan hệ thương mại và nông nghiệp giữa Trung Quốc và Canada trong các cuộcgặp với các quan chức chính phủ, nhà đầu tư và giới kinh doanh nông nghiệp TrungQuốc và Hong Kong.

Phát biểu của ông Ritz trong chuyến thăm Trung Quốc và Hong Kong, nhấn mạnh"Chính phủ Canada cam kết hợp tác với các đối tác thương mại từ Hong Kong vàTrung Quốc để tạo ra tăng trưởng và phồn vinh kinh tế tại cả hai bờ Thái BìnhDương. Canada tiếp tục tăng cường các quan hệ thương mại nông nghiệp, xây dựngsự cộng tác lâu dài với các đối tác Trung Quốc và Hong Kong."

Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ritz đã gặp những đối tác từ Bộ Nông nghiệp và TổngCục Giám sát chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch thực vật Trung Quốc.

Ông Ritz đã ký hai thỏa thuận, trong đó có một Bản ghi nhớ (MoU) về việcthành lập một nhóm công tác thú y và một hiệp định về ngũ cốc và hạt có dầu nhằmcung cấp đường vào thị trường ổn định, lâu dài và có thể dự đoán cho lúa mì, lúamạch và đậu tương của Canada sang Trung Quốc.

Để hạn chế tối đa những rủi ro của sự gián đoạn thương mại và đóng góp chocác mục tiêu an ninh lương thực toàn cầu, Trung Quốc cũng đã phê chuẩn một loạtnhững ứng dụng cây trồng biến đổi gen mới, rất quan trọng cho việc thúc đẩy sựđổi mới tại cả Canada và Trung Quốc.

Ông Ritz cũng chứng kiến việc ký kết một MoU khác giữa Viện nghiên cứu ngũcốc quốc tế Canada và Wilmar, một tập đoàn kinh doanh nông nghiệp Trung Quốc,muốn mua lúa mì và các loại đậu của Canada.

Ngoài ra, các quan chức hai nước còn thảo luận những bước tiếp theo trongviệc thực hiện cam kết tăng cường xuất khẩu thịt bò và mỡ bò sang Trung Quốc.

Theo công ty thịt bò Canada. nếu ngành thịt bò Canada được quyền tiếp cậnhoàn toàn thị trường Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu hàng năm có thể đạt 110triệu USD.

Trong năm 2012, Trung Quốc đã nhập khẩu lượng thịt bò trị giá hơn 10 triệuUSD từ Canada.

Tại Hong Kong, Bộ trưởng Ritz đã thảo luận các cơ hội bán nông sản của Canadavà tham dự các sự kiện nhằm quảng bá các mặt hàng nông sản chất lượng cao củaCanada, góp phần tạo thêm cơ hội xuất khẩu nông sản Canada, như quả cherry và việt quất tươi của tỉnh British Columbia, sang Trung Quốc.

Trung Quốc là một thị trường tăng trưởng nhanh của ngành nông nghiệp Canada,với doanh số xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc năm 2012 đạt 5 tỷ USD, và Canadacam kết tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2015.

Năm 2012, Hong Kong là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 5 của Canada,với tổng kim ngạch 753 triệu USD, tăng 26% so với năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục