Canada và Mỹ hiện đại hóa Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ

Canada đã cam kết dành 4,9 tỷ CAD (3,8 tỷ USD) trong vòng 6 năm để cùng Mỹ nâng cấp Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD).
Canada và Mỹ hiện đại hóa Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand. (Nguồn: Canadian Press)

Ngày 20/6, Chính phủ Canada đã cam kết dành 4,9 tỷ CAD (3,8 tỷ USD) trong vòng 6 năm để cùng Mỹ nâng cấp Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến tên lửa siêu thanh và công nghệ tên lửa hành trình tiên tiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand đã công bố khoản đầu tư trên tại Trenton - căn cứ không quân lớn nhất của Canada, đem đến những thông tin đầu tiên về cách thức Canada và Mỹ hiện đại hóa NORAD và thay thế Hệ thống Cảnh báo phương Bắc sắp lỗi thời.

Hệ thống radar chung của hai nước này trải dài trên hàng chục địa điểm từ Yukon đến Labrador, có nhiệm vụ phát hiện các mối đe dọa trên không.

Theo các chuyên gia quốc phòng, cam kết chi tiêu trên, được công bố 9 ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid, Tây Ban Nha.

Đây được xem là tín hiệu cho thấy Canada chủ trương tăng đầu tư hơn cho quân đội.

Nước này đang chịu áp lực từ các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, trong việc tăng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)/năm, từ mức 1,33% GDP/năm hiện nay.

Bộ trưởng Anand cho biết Canada và Mỹ đang xây dựng một hệ thống giám sát “Tiếp cận phương Bắc” mới, thay thế Hệ thống Cảnh báo phương Bắc.

Các chuyên gia nhận định rằng hệ thống cảnh báo cũ kỹ không có khả năng ứng phó hiệu quả với công nghệ tên lửa hiện đại. Hệ thống Cảnh báo phương Bắc sẽ vẫn hoạt động cho đến khi gói công nghệ mới được đưa vào áp dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.