Canada và Mỹ lên kế hoạch thảo luận trực tiếp về vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong vòng hai tuần tới để thảo luận về lộ trình đối phó với mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Canada và Mỹ lên kế hoạch thảo luận trực tiếp về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm gần Sinpo, phía Đông Bắc Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong vòng hai tuần tới để thảo luận về lộ trình đối phó với mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad, cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào ngày 19/12.

[Không phận Triều Tiên có thể sẽ trở thành vùng cấm bay]

Đại sứ Branstad cũng đã có cuộc gặp chớp nhoáng với Thủ tướng Trudeau, người đang ở thăm Quảng Châu trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc 5 ngày từ 3-7/12.

Ngoài cuộc gặp đang được lên kế hoạch giữa Thủ tướng Trudeau và Ngoại trưởng Tillerson, Canada và Mỹ cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị cho việc đồng chủ trì hội nghị quốc tế về Triều Tiên vào đầu năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục