Căng thẳng giữa Facebook và Australia lại bùng lên

Facebook cho rằng Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã “hiểu sai về động lực của mạng Internet” và sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp truyền thông mà cơ quan này đang cố gắng bảo vệ.
Căng thẳng giữa Facebook và Australia lại bùng lên ảnh 1Biểu tượng của Facebook trên màn hình máy tính bảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Facebook Inc cho biết sẽ chặn người dân Australia chia sẻ tin tức địa phương và quốc tế trên Facebook và Instagram nếu Australia thông qua bộ quy tắc buộc các nền tảng kỹ thuật số trả tiền cho việc sử dụng nội dung tin tức.

Trong một thông báo đăng trên blog ngày 1/9, Giám đốc điều hành Facebook Australia và New Zealand Will Easton tuyên bố: “Nếu dự thảo bộ quy tắc này trở thành luật, chúng tôi sẽ buộc phải ngừng cho phép các doanh nghiệp truyền thông và người dân ở Australia chia sẻ tin tức địa phương và quốc tế trên Facebook và Instagram.”

Đây là bình luận đầu tiên của Facebook về bản dự thảo bộ quy tắc sau khi Google đã đưa ra những ý kiến phản đối mạnh mẽ bản dự thảo nhưng chưa đến mức đe dọa ngừng các chức năng tìm kiếm ở Australia.

[Australia chỉ trích tuyên bố của Google về trả phí nội dung tin tức]

Facebook cho rằng Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã “hiểu sai về động lực của mạng Internet” và sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp truyền thông mà cơ quan này đang cố gắng bảo vệ bằng bộ quy tắc buộc Google và Facebook chia sẻ một số doanh thu nhận được từ việc quảng cáo với nội dung tin tức.

Ông Easton bác bỏ tuyên bố của Cơ quan quản lý cạnh tranh Australia rằng các gã khổng lồ kỹ thuật số kiếm tiền từ nội dung tin tức, và cho rằng "điều ngược lại mới đúng" trong trường hợp của Facebook.

Ông Easton cho biết, trong năm tháng đầu năm 2020, Facebook đã gửi trở lại "miễn phí" hai tỷ lượt nhấp chuột từ tính năng News Feed tới các trang tin tức của Australia, một lưu lượng truy cập trị giá khoảng 200 triệu AUD (150 triệu USD) cho các công ty truyền thông Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục