Cảnh báo tăng thâm hụt ngân sách của nước giàu

Trong báo cáo đánh giá tài chính công, IMF cho rằng vấn đề thâm hụt ngân sách của các nước phát triển năm nay chưa được cải thiện.
Ngày 14/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo thâm hụt ngân sách của các nướcgiàu vẫn tiếp tục tăng cho dù nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi, và tác độngcủa cuộc khủng hoảng ngân sách này đã trở nên "trầm trọng," đặc biệt là ở cácnước tiên tiến.

Trong báo cáo đánh giá về tình hình tài chính công được công bố ngày 14/5, IMFdự báo mức thâm hụt ngân sách chung toàn cầu trong năm nay giảm xuống 6% GDP sovới mức 6,7% của năm 2009, nhưng IMF cho rằng vấn đề thâm hụt ngân sách của cácnước phát triển chưa được cải thiện.

Cụ thể, IMF dự báo thâm hụt ngân sách trung bình của các nền kinh tế phát triểntrong năm 2010 sẽ vẫn cao ở mức 8,4%, trong đó nhóm các nước phát triển G7 là9,5%, so với mức 3,9% của các nền kinh tế đang nổi.

Đáng ngại nhất là thâm hụt ngân sách của các nước phát triển khu vực châu Âutrong năm nay sẽ tăng lên mức 6,9% so với mức 6,4% của năm ngoái.

Theo IMF, trong bối cảnh các điều kiện kinh tế đang được cải thiện, các nhàhoạch định chính sách giờ đây cần hướng nỗ lực sang việc tránh không để chonhững hoài nghi về khả năng thanh toán tài chính tiếp tục làm mất niềm tin.

Những diễn biến mới đây ở châu Âu cho thấy một cách rõ ràng rằng nguy cơ trênkhông thể bị phớt lờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.