Cảnh sát Israel bắt giữ các nghệ sỹ người Italy ở khu Bờ Tây

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 2 nghệ sỹ người Italy khi đang vẽ bức tranh về Ahed Tamimi - một thiếu niên Palestine bị Israel giam giữ - trên hàng rào ngăn cách của Israel tại Bethlehem ở khu Bờ Tây.
Cảnh sát Israel bắt giữ các nghệ sỹ người Italy ở khu Bờ Tây ảnh 1Bức tranh vẽ Ahed Tamimi trên bức tường ngăn cách của Israel tại thành phố Bethlehem của Bờ Tây, ngày 25/7. (Ảnh: EPA)

Ngày 28/7, giới chức Palestines cho biết cảnh sát biên giới Israel đã bắt giữ 2 nghệ sỹ người Italy khi đang vẽ bức tranh về Ahed Tamimi - một thiếu niên Palestine bị Israel giam giữ - trên hàng rào ngăn cách của Israel tại Bethlehem ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Tamimi, hiện 17 tuổi, bị giam giữ trong tù sau khi bị ghi lại hình ảnh đá và tát một binh sỹ Israel vào hồi cuối năm ngoái.

Tamimi sẽ được thả vào ngày 29/7. Tamimi đã trở thành nữ anh hùng đối với người Palestine sau vụ việc nói trên vào ngày 15/12 ở làng Nabi Saleh, do mẹ cô đã chia sẻ đoạn video trực tiếp về cô lên mạng xã hội Facebook.

[Palestine: Israel phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công]

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng các lực lượng Israel đã bắt giữ 2 nghệ sỹ người Italy và một người Palestine đang ở cùng họ.

Hiện Israel vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với hầu hết khu Bờ Tây. Nhiều nước vẫn coi các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục