Cao Bằng: Mưa kéo dài, một cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi

Từ ngày 8-11/5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa kéo dài khiến một số sông, suối xuất hiện lũ, gây ngập úng gần 100ha hoa màu, sạt lở nhiều tuyến đường và cuốn trôi 1 cháu nhỏ.
Cao Bằng: Mưa kéo dài, một cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi ảnh 1Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 8-11/5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa kéo dài khiến một số sông, suối xuất hiện lũ, gây ngập úng gần 100ha hoa màu, sạt lở nhiều tuyến đường và cuốn trôi 1 cháu nhỏ.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, trong đêm 11/, rạng sáng 12/5 tại tỉnh Cao Bằng có mưa to gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Chiều 11/5, lũ trên sông Năng lên cao, cuốn trôi cháu Dương Văn Chinh (năm sinh 2016), trú tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình.

[Các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ chủ động ứng phó đợt lũ lớn từ 11-16/5]

Mưa lớn làm ngập úng cục bộ một số diện tích hoa màu ven suối, vùng thấp tại các xã Quang Trọng, Minh Khai (Thạch An); thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang).

Đường tỉnh 207 có nhiều điểm bị sạt lở taluy dương, bồi lấp mặt đường gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông.

Sạt lở đất, đá đã khiến 1 xe ôtô con hư hỏng nặng khi tham gia giao thông qua xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các huyện, thành phố, công ty quản lý khai thác, vận hành công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi chủ động ứng phó, đề phòng tình huống xảy ra; tổ chức lực lượng tìm kiếm cháu nhỏ bị nước cuốn trôi; khẩn trương rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục