Cây cầu gỗ dài nhất của Thái Lan có nguy cơ bị sập đổ do mưa lũ

Nằm ở huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi province, Cầu Mon được dựng lên vào năm 1986 hoàn toàn bằng sức người với chất liệu gỗ Taek địa phương và không có bất cứ cấu trúc hỗ trợ nào khác.
Cây cầu gỗ dài nhất của Thái Lan có nguy cơ bị sập đổ do mưa lũ ảnh 1Binh sỹ Thái Lan nỗ lực giải phóng dòng chảy dưới chân cầu Mon. (Nguồn: floodlist.com)

Ngày 12/8, quân đội Thái Lan đang giám sát chặt chẽ cây cầu gỗ dài nhất nước này có nguy cơ bị sập do áp lực dòng chảy trên sông Songkalia khi mưa lớn kéo dài tại địa phận tỉnh Kanchaburi, miền Tây Thái Lan.

Theo giới chức Thái Lan, ngoài áp lực dòng chảy nước sông tăng cao, một lượng lớn rác bị cuốn theo dòng nước sông đang tích tụ ở các chân cây cầu cũng đe dọa gây sập cây cầu Mon, có tên gọi Uttamanusorn theo tiếng Thái Lan.

Hiện quân đội Thái Lan đã phải huy động thuyền máy, binh sỹ và các tình nguyện viên di chuyển rác, trong đó chủ yếu là các cành cây, kẹt dưới chân cầu nhằm giảm áp lực nước dưới chân cầu.

[Mưa lũ tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 180 người]

Đại tá Saratvuth Chaisith, chỉ huy trung đoàn số 29 đóng quân tại tỉnh Kanchanaburi, cho biết hiện áp lực nước sẽ còn gia tăng và có thể khiến cầu bị sập, tương tự vụ việc xảy ra ngày 28/7/2013 khi đó phần giữa của cầu bị sập.

Cây cầu gỗ dài nhất của Thái Lan có nguy cơ bị sập đổ do mưa lũ ảnh 2Toàn cảnh cầu Mon. (Nguồn: bangkokpost.com)

Theo Đại tá Saratvuth Chaisith, trong hơn 2 tuần qua, khu vực vùng núi Tanasserim giáp biên giới với Myanmar liên tục có mưa lớn, làm gia tăng lưu lượng nước trên các sông Songkalia và Runtee.

Hiện quân đội Thái Lan đã nhận chỉ thị sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ người dân địa phương ứng phó với lũ quét.

Nằm ở huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi province, Cầu Mon được dựng lên vào năm 1986 hoàn toàn bằng sức người với chất liệu gỗ Taek địa phương và không có bất cứ cấu trúc hỗ trợ nào khác.

Với chiều dài 850m, đây là cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan và dài thứ 2 trên thế giới sau cầu U Bein dài 1,2km bắc qua hồ Taungthaman của Myanmar.

Cầu Mon lâu nay trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn đối với cả du khách trong nước và nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.