CEO quỹ hưu trí lớn nhất Canada từ chức sau khi tiêm vắcxin ở UAE

Ông Mark Machin, Giám đốc điều hành của Ban đầu tư kế hoạch hưu trí Canada - CPPIB, quỹ hưu trí lớn nhất Canada, 55 tuổi, đã tiêm vắcxin COVID-19 ở Dubai và hiện vẫn đang ở UAE.
CEO quỹ hưu trí lớn nhất Canada từ chức sau khi tiêm vắcxin ở UAE ảnh 1CEO của CPPIB, ông Mark Machin. (Nguồn: Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ông Mark Machin, Giám đốc điều hành (CEO) của Ban đầu tư kế hoạch hưu trí Canada - CPPIB, quỹ hưu trí lớn nhất Canada, hiện đang quản lý 476 tỷ CAD (375 tỷ USD) - đã từ chức sau khi tiêm vắcxin phòng COVID-19 ở Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

CPPIB ra thông báo cho biết "sau các cuộc thảo luận tối qua với ban giám đốc, ông Machin đã nộp đơn từ chức và đã được chấp nhận."

Theo thông báo, ông John Graham, người phụ trách hoạt động đầu tư tín dụng toàn cầu của CPPIB, sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành mới, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

[Hơn 200 triệu liều vắcxin COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu]

Truyền thông Canada đưa tin ông Machin đã tiêm vắcxin ở Dubai và hiện vẫn đang ở UAE.

Người dân Canada có thể thực hiện các chuyến đi ra nước ngoài và không bị cho là bất hợp pháp, nhưng chính phủ liên bang đã khuyến cáo người dân tránh tất cả các hoạt động đi lại không thực sự cần thiết ra khỏi biên giới Canada.

Trong tuyên bố ngày 26/2, Katherine Cuplinskas, thư ký báo chí của Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland, cho biết "mặc dù CPPIB là một tổ chức độc lập, chúng tôi rất thất vọng trước vụ việc này và chúng tôi ủng hộ hành động nhanh chóng của ban giám đốc. Trong cuộc thảo luận ngày 26/2 với Chủ tịch ban điều hành CPPIB, bà Freeland đã nói rõ rằng người dân Canada đặt niềm tin vào CPPIB và mong muốn CPPIB được tuân theo một tiêu chuẩn cao hơn."

Ông Machin đã thực hiện chuyến đi này trong bối cảnh phần lớn người dân Canada đang chờ đợi để được tiêm vắcxin, với một số tỉnh chỉ bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm chủng cho những người từ 80 tuổi trở lên.

Ông Machin hiện mới chỉ 55 tuổi.

Canada là quốc gia thứ ba trên thế giới - sau Anh và Bahrain - phê duyệt vắcxin của Pfizer-BioNTech vào đầu tháng 12/2020. Sau đó, Canada đã cấp phép sử dụng đối với vắcxin của Moderna vào ngày 23/12 và vắcxin của hãng AstraZeneca vào ngày 26/2/2021.

Hiện, tổng số ca mắc COVID-19 tại Canada đã lên tới hơn 860.000, trong đó trên 21.900 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.