Kết quả cho thấy chất lượng nướcmặt tại các sông suối cơ bản đáp ứng được yêu cầu cấp nước sinh hoạthoặc tưới tiêu, thủy lợi. Tuy nhiên, cá biệt cũng còn ở một số đoạnsông, suối chất lượng nước chưa đạt, nhưng so với năm 2011 thì chấtlượng nước năm nay khá hơn.
Theo kết quả của Trungtâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường thì tình trạng ô nhiễm còn tươngđối cao ở một số đoạn trên sông Đồng Nai.
Đặc biệt, vị trí gần cống thảiTân Mai, hàm lượng vi khuẩn gây bệnh E.Coli vượt quy chuẩn cho phép từ30 đến 86 lần, hàm lượng vi khuẩn gây bệnh coliform vượt quy chuẩn chophép từ 3 đến 9,2 lần.
Khu vực gần cầu Đồng Nai, hàm lượng vi khuẩn gâybệnh E.Coli vượt quy chuẩn cho phép từ 76 đến 150 lần, hàm lượng vikhuẩn gây bệnh Coliform vượt quy chuẩn cho phép từ 3 đến 9,2 lần. Tạikhu vực sông Thị Vải, tốc độ xâm nhập mặn có xu thế ăn sâu vào đất liền.
Ngoài ra, Trung tâm Quan trắc môi trường còn lấy mẫu đểquan trắc động thái nước dưới đất tại 3 khu vực là thị xã Long Khánh, huyệnĐịnh Quán và Nhơn Trạch. Qua kiểm tra, chất lượng nước ngầm tại các khuvực quan trắc đều tốt hơn so với cùng kỳ năm 2011.
Riêng tại 3 côngtrình quan trắc thuộc khu vực thị xã Long Khánh còn bị nhiễm nhẹ NH4,Coliform. Đồng thời, một số sông, suối nước mặt bị ô nhiễm nặng, cầncó biện pháp xử lý trong tương lai như: suối Săn Máu, suối Linh, suốiChùa, suối Siệp (thành phố Biên Hòa), rạch Bà Chèo, suối Nước Trong (huyện LongThành), sông Buông (đoạn qua Khu du lịch Giang Điền, huyện Trảng Bom),sông Đồng Môn (huyện Nhơn Trạch), suối Rạch Đông (xã Tân An, huyện VĩnhCửu)…
Cũng theo Sở Tài nguyên và môi trường, từ đầunăm đến nay, sở này đã tăng cường thanh tra đột xuất công tác xử lý nướcthải, quản lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp có nguồn thảilớn. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳvề bảo vệ môi trường hàng năm, tập trung vào các khu vực trọng điểm, cáchoạt động sản xuất, kinh doanh phế liệu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệthực vật và phân bón...Phát hiện xử lý nghiêm, các sai phạm, công khaithông tin kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhândân biết và cùng tham gia giám sát.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 23/23 khu công nghiệp đi vàohoạt động đều đã tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.Trong đó, 21 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn 2 khu công nghiệp làThạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch) đang xây dựng,dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012.
Ngoài ra, 3 khu công nghiệp chưa có dự án đivào hoạt động cũng đang tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tậptrung là Long Khánh, Dầu Giây và Giang Điền. Trong 23 khu công nghiệp đang hoạtđộng có 8 khu công nghiệp đã lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải và 8 khu công nghiệp lắp đặtthiết bị quan trắc tự động./.