Khởi động cuộc chiến chống sinh vật ngoại lai

Châu Âu khởi động cuộc chiến chống sinh vật ngoại lai

Với 606 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Nghị viện châu Âu đã thông qua đạo luật ngăn chặn các loài thực vật, động vật hoặc côn trùng xâm nhập vào EU.

Theo Tân Hoa xã, với 606 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 16/4 đã thông qua đạo luật ngăn chặn các loài thực vật, động vật hoặc côn trùng xâm nhập vào Liên minh châu Âu (EU).

Đạo luật này nghiêm cấm các loài sinh vật mà EU cho là "quan ngại" và yêu cầu các nước thành viên hành động phối hợp nhiều và hữu hiệu hơn nhằm đối phó trước mối đe dọa này.

Mặc dù một số loài sinh vật không thể bị ngăn chặn hoàn toàn, song các chính trị gia của châu Âu mong muốn có các biện pháp mạnh tay hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại về sinh thái và kinh tế mà chúng có thể gây ra.

Nghị sỹ Cộng hòa Séc Pavel Poc nhấn mạnh: "Các loài sinh vật ngoại lai xâm nhập gây thiệt hại ít nhất 12 tỷ euro/năm (khoảng 16,56 tỷ USD) trong khối EU, và nhiều nước thành viên đã phải đầu tư các nguồn lực đáng kể để đối phó với chúng."

Hiện đạo luật trên còn cần phải được Hồi đồng EU chính thức thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.