Cháy rừng dữ dội tại Mỹ, bão tuyết trái mùa ở Canada

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 200 tòa nhà bị hư hại do cháy rừng bùng phát tại bang New Mexico; trong khi trận bão tuyết hiếm gặp vào mùa Xuân đã trút xuống Canada.
Cháy rừng dữ dội tại Mỹ, bão tuyết trái mùa ở Canada ảnh 1Quang cảnh vụ cháy rừng ở New Mexico. (Nguồn: CNN)

Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 200 tòa nhà bị hư hại do cháy rừng bùng phát tại bang New Mexico, Tây Nam nước này.

Cơ quan chức năng đã phát hiện 2 thi thể tại một ngôi nhà ở làng Ruidoso và đang tiến hành nhận dạng nạn nhân. Cháy rừng bùng phát tại dãy núi Sierra từ chiều 12/4 vừa qua. Tính đến sáng 14/4, gần 2.400 hécta rừng đã bị thiêu rụi. Ít nhất 200 ngôi nhà đã bị hư hại và nhiều hộ gia đình bị cắt điện.

Giống như nhiều khu vực khác ở miền Tây nước Mỹ, bang New Mexico đang vật lộn với hạn hán kéo dài nhiều năm nay, khiến khu vực dễ xảy ra cháy rừng. Mặc dù đây là hiện tượng tự nhiên, song quy mô và mức độ cháy rừng đang gia tăng.

Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng nóng lên toàn cầu, chủ yếu do hoạt động của con người gây ra, đang khiến các hình thái thời tiết thay đổi. Điều này khiến một số nơi bị hạn hán kéo dài trong khi những nơi khác lại hứng chịu những cơn bão lớn bất thường.

[Mỹ: Cháy rừng tại bang Colorado, hơn 1.600 người phải đi sơ tán]

Trong tuần này, trận bão tuyết hiếm gặp vào mùa Xuân đã trút xuống các bang vùng Prairie (miền Tây Canada) và nhiều khu vực của tỉnh Ontario, khiến hoạt động của nhiều sân bay, trường học và tuyến đường bị gián đoạn.

Chuyên gia khí tượng thuộc cơ quan Environment Canada, bà Natalie Hasell cho biết người dân Canada ít khi chứng kiến tuyết rơi dày 30cm trong tháng 4. Kể từ năm 1902, khu vực trên chỉ ghi nhận 2 cơn bão mùa đông với cường độ này vào khoảng thời gian đầu năm. Lần gần đây là vào năm 1997 khi trận bão tuyết càn quét tỉnh Manitoba trong 3 ngày và được gọi là “cơn bão lịch sử."

Chỉ vài tuần sau khi lớp tuyết vào mùa Đông 2021-2022 tan hết, các nhà khí tượng cảnh báo cơn bão “lịch sử” sẽ trút lượng tuyết mới trung bình dày từ 30-50cm xuống các khu vực Manitoba và Saskatchewan, thậm chí một số nơi ghi nhận tuyết dày tới 80cm cùng với gió mạnh. Thực tế, tình hình thời tiết hiện chưa đến mức tồi tệ như dự báo trên, song bà Hasell cho biết tuyết tiếp tục rơi và lượng tuyết tại thủ phủ Winnipeg của Manitoba dự kiến tăng thêm 5-10cm.

Do thời tiết xấu, nhiều trường học phải đóng cửa và giao thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn trong và xung quanh thành phố Winnipeg.

Hãng hàng không Air Canada thông báo hủy 21 chuyến bay đến và đi từ Winnipeg ngày 13/4 và nối lại các chuyến bay một ngày sau đó.

Cơ quan Khí tượng đã dỡ bỏ cảnh báo thời tiết cực đoan tại tỉnh Saskatchewan, song ban hành cảnh báo đối với tỉnh Ontario do bão di chuyển về phía Đông. Dự báo, tuyết ngừng rơi trong ngày 15/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.