Cháy rừng tại Chile khiến hơn 25.000 người phải sơ tán

Vụ cháy rừng xảy ra tại một khu vực ở thành phố Valparaiso đã thiêu rụi sáu ngôi nhà và hơn 300ha rừng; ít nhất 25.000 người dân đã phải đi sơ tán để đảm bảo tính mạng.
Cháy rừng tại Chile khiến hơn 25.000 người phải sơ tán ảnh 1Một vụ cháy rừng ở Chile. (Nguồn: edition.cnn.com)

Ngày 15/1, Bộ trưởng Nội vụ Chile Roberto Delgado thông báo những đám cháy rừng xảy ra tại một khu vực ở thành phố Valparaiso, miền Trung nước này, đã thiêu rụi sáu ngôi nhà và hơn 300ha rừng; ít nhất 25.000 người dân đã phải đi sơ tán để đảm bảo tính mạng.

Văn phòng Khẩn cấp quốc gia Chile (Onemi) trước đó xác định trong hai ngày gần đây đã có bốn vụ cháy rừng tại khu vực Quilpué, cách thủ đô Santiago 110km về phía Tây Bắc.

Vụ cháy rừng đầu tiên tại Quilpué được ghi nhận tối 14/1. Đám cháy đã tạo ra một cột khói lớn, có thể quan sát được từ thủ đô Santiago.

[Mỹ: Cháy rừng khiến hơn 7.000 người phải sơ tán tại bang California]

Bộ trưởng Delgado cho biết Bộ Nội vụ Chile đã mở một cuộc điều tra về các vụ cháy rừng tại Valparaiso, sau khi Cơ quan Lâm nghiệp quốc gia (Conaf) cho rằng các vụ cháy này là có chủ đích.

Chile - quốc gia hứng chịu nhiều trận hỏa hoạn vào mỗi mùa Hè, đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong sáu thập kỷ qua, với hơn 76% lãnh thổ bị thiếu nước. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung nước này, khi mà lượng mưa kể từ năm 2019 được ghi nhận giảm kỷ lục.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, hơn 8.125 vụ cháy đã xảy ra trên diện tích khoảng 102.000 ha rừng tại Chile, trong đó hơn 3.500 vụ là con người gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.