Cháy rừng thiêu rụi diện tích cây xanh gấp đôi cách đây 20 năm

Các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy diện tích cây xanh bao phủ trên toàn cầu bị thiêu rụi do cháy rừng từ tác động của biến đổi khí hậu hiện ở mức cao gấp đôi so với 20 năm trước.
Cháy rừng thiêu rụi diện tích cây xanh gấp đôi cách đây 20 năm ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

EFFIS cho biết châu Âu có thể kết thúc năm 2022 với diện tích rừng bị thiêu rụi nhiều hơn năm 2017, hiện là năm ghi nhận tình trạng cháy rừng tồi tệ nhất với gần 1.000.000ha rừng bị tàn phá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục