Chiến đấu cơ không kích ở Libya làm hơn 40 người thiệt mạng

Ngày 19/2, một máy bay chiến đấu chưa được xác định đã tiến hành vụ không kích nhằm vào ngôi nhà nghi là nơi tập trung của các thành viên nhóm IS ở gần thủ đô Tripoli, làm hơn 40 người thiệt mạng.
Chiến đấu cơ không kích ở Libya làm hơn 40 người thiệt mạng ảnh 1Khói bốc lên từ một kho dự trữ dầu tại nhà máy lọc dầu ở Ras Lanouf, Lybia ngày 23/1 sau các cuộc tấn công của IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, các quan chức cho biết ngày 19/2, một máy bay chiến đấu chưa được xác định đã tiến hành vụ không kích nhằm vào ngôi nhà nghi là nơi tập trung của các thành viên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở gần thủ đô Tripoli, làm hơn 40 người thiệt mạng.

Ông Hussein al-Dawadi - một quan chức thành phố Sabratha, cách thủ đô Tripoli khoảng 70km về phía Tây gần biên giới với Tunisia - xác nhận ngôi nhà nói trên ở thành phố này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn lời một quan chức Phương Tây cho rằng các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành vụ không kích nhằm vào một mật vụ cấp cao của Tunisia có liên quan tới hai vụ tấn công thánh chiến lớn ở Tunisia hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục