Cây thứ 12 tỷ đã được Quỹ châu Phixanh (GAF) trồng tại Kenia.
Ấn Độ hiện đã trồng được 2,1 tỷ cây, tiếp đến làEthiopia, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ.
UNEP phát động Chiến dịch trồng tỷ cây trên toàncầu năm 2007 bắt nguồn từ hành động trồng cây của chủ nhân Giải thưởng Nobel Hòabình Wangari Maathai nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng dâncư thông qua lợi ích đa dạng do cây cung cấp.
Các lợi ích bao gồm hạn chế tác động củabiến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua cung cấp cácsản phẩm như gỗ và các dịch vụ hệ sinh thái có giá trị như kiểm soát xói mònđất, nâng cao độ phì nhiêu của đất… và nhiều giá trị văn hóa khác.
Chiến dịch nàyđã nhận được hưởng ứng tích cực của các nước thành viên Liên hợp quốc.
Tráchnhiệm trồng cây thuộc về các cá nhân hoặc tổ chức cam kết trồng cây với chiếndịch thông qua việc đăng ký hiện trạng các điều kiện cây được trồng cũng như tácđộng của cây và hoạt động trồng cây được cập nhật cho Ban quản lý chiến dịch.
Theo số liệu của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), hơn 1 tỷ người trên thếgiới hiện đang sống phụ thuộc vào rừng và ngành lâm nghiệp, hàng năm đóng góp468 tỷ USD vào tổng sản phẩm nội địa toàn cầu./.