Chile: Cháy rừng trong đêm thiêu rụi 20 ngôi nhà tại vùng Valparaiso

Các vụ cháy rừng bắt đầu bùng phát ở Valparaiso, miền Trung Chile, hơn một tháng trước, tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 134 người và phá hủy 6.019 ngôi nhà.

Những ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Las Pataguas, Viña Del Mar, Chile, ngày 8/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Những ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Las Pataguas, Viña Del Mar, Chile, ngày 8/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, Tổng thống Chile Gabriel Boric cho biết vụ cháy rừng mới nhất xảy ra vào đêm trước đó ở vùng Valparaiso, miền Trung nước này, đã thiêu rụi 20 ngôi nhà, may mắn không có thiệt hại về người.

Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Boric nêu rõ: “Nhờ việc triển khai nhanh chóng lực lượng cứu hỏa, cùng với sự hỗ trợ của Công ty Lâm nghiệp Quốc gia (Conaf), tất cả các đám cháy ở Valparaiso… đã được kiểm soát."

Hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để tập trung hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do vụ cháy rừng.

Các vụ cháy rừng bắt đầu bùng phát ở Valparaiso hơn một tháng trước, tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 134 người và phá hủy 6.019 ngôi nhà.

Những vụ cháy rừng xảy ra khi đợt nắng nóng và hạn hán ảnh hưởng tới nhiều nước ở Nam Mỹ do hiện tượng El Nino.

Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng Trái Đất nóng lên làm tăng nguy cơ xảy ra thời tiết nắng nóng gay gắt và hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục