Cuối tuần trước, tại vùng duyên hải nói trên cũng xảy ra vụ cua biển chếthàng loạt.
Phát biểu trên truyền hình, công tố viên chuyên trách các vụ án môi trườngcủa Chile, bà Ana Maria Aldana, cho biết lực lượng chức năng đang thu thập cácchứng cứ để có thể xác minh đây có phải là những hành động tàn phá môi trườnghay không.
Người dân địa phương cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến một vụ thảm sát sinhvật biển lớn khiến cả vùng bờ biển này biến thành màu đỏ như vậy. Theo họ,nguyên nhân có thể là do hoạt động của các nhà máy năng lượng tại đây, làm nướcbiển ở vùng biển này bị nóng lên, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loàisinh vật biển.
Coronel là nơi tập trung hai nhà máy năng lượng Bocamina 1 và 2 của Nhà máyphát điện Endesa, và Nhà máy phát điện Santa Maria do Công ty năng lượng Colbuncủa Chile quản lý.
Trước tình hình trên, Công ty năng lượng Colbun đã từ chối đưa ra bình luận,còn Công ty Endesa cho biết họ đã được thông báo về vụ việc này và sẽ sớm cungcấp thông tin.
Do nhu cầu về điện và không có trữ lượng dầu hay khí gas tự nhiên, Chile chủyếu dựa vào năng lượng thủy điện, đồng thời phải nhập khẩu tới 97% nhiên liệuhóa thạch. Chính sự phụ thuộc trên dẫn tới khủng hoảng năng lượng mỗi khi hạnhán xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này, hoặc những tranh chấp ảnh hưởng tới việcnhập khẩu.
Để tăng thêm nguồn năng lượng cho đất nước, Chính phủ Chile đã thông qua dựán xây dựng đập tại lưu vực sông Patagonian, song kế hoạch này đã vấp phải sựphản đối dữ dội của đa số người dân Chile do những lo ngại về môi trường./.