Chile xây dựng hệ thống năng lượng Mặt Trời lớn nhất Mỹ Latinh

Ngày 20/8, Ủy ban bảo vệ môi trường vùng Atamaca, miền Bắc Chile, đã thông qua dự án xây dựng hệ thống năng lượng Mặt Trời lớn nhất Mỹ Latinh tại khu vực này.
Chile xây dựng hệ thống năng lượng Mặt Trời lớn nhất Mỹ Latinh ảnh 1Các tấm gương hấp thụ năng lượng Mặt Trời. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/8, Ủy ban bảo vệ môi trường vùng Atamaca, miền Bắc Chile, đã thông qua dự án xây dựng hệ thống năng lượng ​Mặt ​Trời lớn nhất Mỹ Latinh tại khu vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, dự án mang tên Copiapo Solar do tập đoàn SolarReserve của Mỹ đầu tư với tổng số vốn lên tới 2 tỷ USD.

Dự án sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất để hấp thu năng lượng ​Mặt Trời, do đó có thể cung cấp năng lượng cả ngày và đêm.

Giám đốc điều hành SolarReserve, ông Kevin Smith, cho biết năm 2019 dự án sẽ đi vào hoạt động và sẽ cung cấp 260 MW điện.

Atamaca là một trong những vùng sa mạc khô cằn nhất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.