Chính đảng Mexico phản đối đề xuất triển khai quân đội Mỹ tại lãnh thổ

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez ra tuyên bố bác bỏ đề xuất của nhóm nghị sỹ Mỹ về kế hoạch huy động quân đội Mỹ tham gia việc triệt phá các băng đảng ma túy tại Mexico.
Chính đảng Mexico phản đối đề xuất triển khai quân đội Mỹ tại lãnh thổ ảnh 1Cảnh sát Mexico gác bên số ma túy thu giữ trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại Mexico City. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez ra tuyên bố bác bỏ đề xuất của nhóm nghị sỹ Mỹ về kế hoạch huy động quân đội Mỹ tham gia việc triệt phá các băng đảng ma túy tại Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ông Anaya Gutiérrez kiên quyết phản đối đề xuất can thiệp của thượng nghĩ sỹ Lindsey Graham and John Kennedy đưa ra trước đó vì coi đây động thái đáng lo ngại, xâm hại độc lập và chủ quyền quốc gia của Mexico.

[Mexico bác đề xuất triển khai quân đội Mỹ triệt phá băng đảng ma túy]

Nhà lãnh đạo cánh tả ủng hộ mạnh mẽ quan điểm mà Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đưa ra hôm 9/3, trong đó nhấn mạnh chính quyền của ông sẽ không cho phép sự can thiệp quân sự từ nước nào trên lãnh thổ quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Đảng Lao động sẽ luôn sát cánh cùng chính phủ Mexico trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

Theo Tổng Bí thư Anaya Gutiérrez, vấn nạn buôn bán ma túy cần được giải quyết trên bàn đàm phán song phương, dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Nhà lãnh đạo Đảng Lao động nhận định gốc rễ của vấn nạn buôn bán ma túy, vẫn tồn tại dai dẳng bất chấp việc Washington đã chi nhiều triệu USD, chính là nhu cầu tiêu thụ rất lớn chất gây nghiện này tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục