Chính phủ Afghanistan và Taliban sẽ tiến hành đàm phán ở Pakistan

Trong mỗi vòng đàm phán, cả Afghanistan và cộng đồng quốc tế chấp nhận Taliban là một đại diện hợp pháp của người dân Afghanistan.
Chính phủ Afghanistan và Taliban sẽ tiến hành đàm phán ở Pakistan ảnh 1Các tay súng Taliban. (Nguồn: rt)

Báo The Hindu của Ấn Độ ngày 29/7 đưa tin vòng đàm phán tiếp theo giữa Chính phủ Afghanistan với lực lượng phiến quân Taliban sẽ diễn ra tại Pakistan vào cuối tháng này, thay vì tại Trung Quốc như thông tin ban đầu.

Báo này dẫn phát biểu của một quan chức thuộc Hội đồng hòa bình Afghanistan cho biết, "các vòng đàm phán tiếp theo ​​dự kiến sẽ được tổ chức tại Pakistan vào ngày 31/7."

Phản ứng trước thông tin trên, một quan chức ở New Delhi cho biết quan điểm của Chính phủ Ấn Độ là "ủng hộ tiến trình hòa bình" tại Afghanistan nhằm mang lại “nền hòa bình chân chính và giới hạn đỏ được quốc tế công nhận”. Tuy nhiên, quan chức này cũng cho hay giới chức New Delhi cũng như Kabul đang hoài nghi về thành công của các cuộc đàm phán và cho rằng “cho đến nay tất cả các giới hạn đỏ vẫn bị vi phạm."

Trong khi đó, một nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ cho rằng “với mỗi vòng đàm phán, cả Afghanistan và cộng đồng quốc tế chấp nhận Taliban là một đại diện hợp pháp của người dân Afghanistan, trong khi thực tế họ là một nhóm khủng bố dưới sự kiểm soát của Pakistan."

Các cuộc đàm phán giữa đại diện Hội đồng hòa bình Afghanistan và các thủ lĩnh Taliban cùng với sự tham gia của đại diện Liên ​hợp quốc, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ tháng 5/2015. Tuy nhiên, chỉ có vòng đàm phán hòa bình tại Murree (Pakistan) ngày 7-8/7 vừa qua được coi là vòng đàm phán chính thức đầu tiên với sự thừa nhận của tất cả các bên liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.