Chính phủ Colombia và ELN hoãn đàm phán hòa bình đến tháng 5

Chính phủ Colombia và ELN đã nhất trí thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi chính trị, xã hội thông qua một thỏa thuận mang tính quốc gia.
Chính phủ Colombia và ELN hoãn đàm phán hòa bình đến tháng 5 ảnh 1Tư lệnh Quân đội Giải phóng Quốc gia Colombia (ELN) Antonio Garcia (trái) và Cao ủy phụ trách vấn đề hòa bình của Chính phủ Colombia Danilo Rueda ký thỏa thuận sau khi thông báo về tiến trình đàm phán hòa bình, tại Caracas, Venezuela, ngày 4/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo vòng đàm phán tới đây giữa Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra từ ngày 2/5 tại La Habana, thay vì bắt đầu vào ngày 26/4 như dự kiến.

Đây là cuộc đàm phán thứ 3 giữa hai bên sau các cuộc đàm phán ở Venezuela vào tháng 11/2022 và ở Mexico hồi tháng 3 năm nay. Nguyên nhân trì hoãn đàm phán không được tiết lộ.

Trên mạng xã hội Twitter, phái đoàn của Chính phủ Colombia tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy quá trình đàm phán hòa bình này và đánh giá cao sự hỗ trợ của Cuba.

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ hy vọng Chính phủ Colombia và ELN sẽ đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán sắp tới tại La Habana.

Trước đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với ELN, đặc biệt là sau cuộc tấn công của lực lượng này khiến 9 binh sỹ Colombia thiệt mạng hôm 29/3.

Ngày 10/3, vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang ELN đã đạt được bước tiến quan trọng sau hơn một tháng nhóm họp tại Mexico.

Cụ thể là hai bên đã nhất trí về một chương trình nghị sự mới cho các cuộc đối thoại hòa bình tiếp theo.

Thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp cũng cho biết Chính phủ Colombia và ELN đã nhất trí thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi chính trị, xã hội, kinh tế, môi trường và văn hóa thông qua một thỏa thuận mang tính quốc gia.

[Hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN đạt bước tiến quan trọng]

ELN là một trong hai nhóm vũ trang lâu đời nhất tại Colombia. Hiện nay nhóm này chỉ còn khoảng 3.500 tay súng nhưng vẫn hoạt động và có ảnh hưởng tại các vùng nông thôn rừng núi của quốc gia Nam Mỹ này.

Việc Chính phủ Colombia có thể đạt được thỏa thuận hòa bình với ELN sẽ là mục tiêu cao nhất trong các cuộc đàm phán vốn được hai bên nối lại từ tháng 11 năm ngoái tại Venezuela.

Đây cũng là một phần nỗ lực của Tổng thống Gustavo Petro nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện, qua đó chấm dứt cuộc xung đột vũ trang nội bộ đã kéo dài hơn 6 thập kỷ qua tại Colombia khiến hơn 450.000 thiệt mạng.

Hồi năm 2016, một nhóm khác là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để giải giáp và sau đó đã trở thành một đảng chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục