Chính phủ Colombia và nhóm ELN nối lại các cuộc đàm phán hòa bình

Chính phủ Colombia và Nhóm ELN nhắc lại cam kết đạt được các thỏa thuận ngừng bắn song phương trên toàn quốc, sự tham gia của xã hội vào việc xây dựng hòa bình và các hành động nhân đạo.
Chính phủ Colombia và nhóm ELN nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ảnh 1Toàn cảnh vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Chính phủ Colombia và nhóm ELN tại La Habana, Cuba, ngày 2/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/5, Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) tuyên bố nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô La Habana của Cuba, sau khi "tạm dừng" theo yêu cầu của ELN sau phát biểu của Tổng thống Gustavo Petro về mối liên hệ giữa nhóm vũ trang này và hoạt động buôn bán ma túy.

Theo thông cáo chung, hai bên cho biết tiếp tục các phiên họp bình thường trong khuôn khổ cuộc đối thoại đang diễn ra tại La Habana sau khi thực hiện những trao đổi bước đầu để làm rõ phát biểu nêu trên của Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

Các bên nhắc lại cam kết đạt được các thỏa thuận ngừng bắn song phương trên toàn quốc, sự tham gia của xã hội vào việc xây dựng hòa bình và các hành động nhân đạo trong vòng đàm phán lần này.

Tương tự như vậy, đại diện Chính phủ Colombia và ELN khẳng định sẽ ở lại bàn đối thoại cho đến khi “đạt được một thỏa thuận hòa bình với những chuyển đổi mà đất nước cần."

[Hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN đạt bước tiến quan trọng]

Trước đó, ELN tuyên bố vòng đàm phán hòa bình tại La Habana giữa lực lượng này và Chính phủ Colombia đang “khủng hoảng” và yêu cầu phe Chính phủ có sự mạch lạc rõ ràng để đường hướng hòa bình được thông thoáng.

ELN cáo buộc Tổng thống Petro nghi ngờ các đại diện của lực lượng này và yêu cầu Chính phủ công khai làm rõ liệu họ có phải là những người đối thoại hợp lệ để thúc đẩy tiến trình hòa bình với Chính phủ hay không.

Về phần mình, Chính phủ Colombia tái khẳng định “tính hợp pháp” của việc phái đoàn ELN ngồi vào bàn đối thoại. Tổng thống Gustavo Petro thừa nhận “sự tồn tại của các cuộc đàm phán và đối thoại có tính chất chính trị với ELN” và đảm bảo rằng Chính phủ “nghiêm túc và nhất quán với yêu cầu liên tục của cộng đồng nhằm chấm dứt bạo lực ở các vùng lãnh thổ."

Đây là lần thứ 3 vòng đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và ELN rơi vào khủng hoảng.

Lần đầu tiên là khi chính phủ ra tuyên bố hôm 31/12/2022 về một lệnh ngừng bắn song phương chưa được thống nhất trên bàn đàm phán và ELN từ chối, lần thứ hai là khi ELN phục kích một ngôi làng và khiến 10 binh sỹ thuộc Lực lượng Vũ trang Colombia thiệt mạng hồi tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục