Chính phủ Cuba và Mỹ tiếp tục đàm phán về vấn đề di trú

Hai bên đã tập trung thảo luận các biện pháp để đấu tranh chống lại nạn buôn người và xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Ngày 9/1, tại thủ đô Havana, hai chính phủ Cuba và Mỹ đã tiến hành vòng đối thoại mới về việc thực hiện các hiệp định nhập cư sau khi chính thức nối lại cuộc đàm phán về vấn đề này hồi tháng Bảy năm ngoái. 

Thông báo của phái đoàn Cuba, cho biết hai bên đã tập trung thảo luận các biện pháp để đấu tranh chống lại nạn buôn người và xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp. 

Phía Cuba cho rằng vấn đề di trú bất hợp pháp sẽ không thể giải quyết dứt điểm nếu Chính phủ Mỹ không xóa bỏ chính sách “chân khô, chân ướt” và Luật điều chỉnh Cuba, theo đó tất cả những người Cuba nào đặt chân được lên lãnh thổ Mỹ, cho dù là bất hợp pháp, sẽ được cấp giấy phép cư trú. 

Chính phủ Cuba nhấn mạnh, chính sách phi lý mà Mỹ áp dụng đối với các công dân Cuba vẫn tiếp tục khuyến khích làn sóng di cư bất hợp pháp, đồng thời là rào cản đối với những chương trình di trú an toàn, có trật tự giữa hai nước. 

Nhân dịp này, Havana cũng thông báo chi tiết cho Washington về luật di trú mới mà Chính phủ Cuba đưa vào áp dụng từ cách đây tròn một năm, cũng như những hiệp định liên quan tới vấn đề trên mà Cuba đã ký kết với các nước trong khu vực. 

Nhập cư luôn là vấn đề gai góc trong quan hệ song phương giữa Cuba và Mỹ. Hai nước từng ký thỏa thuận về vấn đề nhập cư năm 1994 và 1995, trong đó hai bên cam kết tạo điều kiện cho việc di cư diễn ra an toàn, hợp pháp và trật tự, đồng thời thường xuyên cùng nhau rà soát việc thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên quan vấn đề này đã bị gián đoạn từ năm 2003 dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Đến năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên nắm quyền đã nới lỏng những hạn chế, cho phép công dân Mỹ gốc Cuba được tự do về thăm quê hương cũng như gửi kiều hối về nước. Song đến năm 2011, các cuộc đàm phán về di cư lại tiếp tục bị đình hoãn vì vụ Alan Gross, công dân Mỹ bị phía Cuba kết án 15 năm tù với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.