Chính phủ Mexico và Mỹ phối hợp giải quyết vấn đề người di cư

Mexico đang tìm cách thiết lập một "không gian quốc tế" cung cấp "nhiều dịch vụ" cho những người di cư Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela hiện bị kẹt tại Mexico.
Chính phủ Mexico và Mỹ phối hợp giải quyết vấn đề người di cư ảnh 1Người di cư di chuyển qua bang Chiapas (Mexico) hướng tới Mỹ ngày 9/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mexico và Mỹ đang phối hợp trong việc lập ra một trung tâm xử lý các vấn đề liên quan đến người di cư tại khu vực miền Nam nhằm chuẩn hóa quy trình xét duyệt thị thực cũng như đảm bảo những người di cư đủ tiêu chuẩn có thể đến Mỹ một cách an toàn và trong trật tự.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/7, Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena nêu rõ kế hoạch trên sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho người di cư có ý định đến Mỹ, trong đó bao gồm việc cung cấp chương trình thị thực nhân đạo và ra mắt ứng dụng di động có tên là CBP One dành cho những đối tượng xin tị nạn.

Theo Ngoại trưởng Barcena, Mexico đang tìm cách thiết lập một "không gian quốc tế" cung cấp "nhiều dịch vụ" cho những người di cư Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela hiện bị kẹt tại Mexico sau khi các biện pháp hạn chế di cư áp dụng trong thời gian COVID-19 tại biên giới phía Nam nước Mỹ hết hiệu lực hồi tháng 5 vừa qua.

Bên cạnh đó, bà Barcena cho biết, ngoài việc xử các vấn đề liên quan đến xét duyệt thị thực, trung tâm sẽ cung cấp thông tin về việc làm tại Mỹ cũng như thiết lập các tuyến đường di cư an toàn bằng đường bộ để đến Mỹ cho những người đạt đủ điều kiện cấp thị thực.

Theo truyền thông địa phương, các quan chức Mexico và Mỹ hiện vẫn đang bàn thảo về chính sách tị nạn mới của Mỹ dành cho đối tượng không phải người Mexico đang bị kẹt tại nước này. Đây là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tạo thêm cơ hội nhập cư cho những công dân đến từ khu vực Trung Mỹ và Caribe.

[Bang Texas bị kiện vì dựng hàng rào trên sông nhằm ngăn người di cư]

Chính sách mới sẽ cho phép những người di cư đủ tiêu chuẩn được nhập cư thông qua chương trình tái định cư của Mỹ. Sau khi nhập cư, những đối tượng này sẽ được cấp giấy phép lao động cũng như được hưởng các phúc lợi xã hội như hỗ trợ nhà ở và việc làm.

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, số lượng người di cư hiện đang tá túc tại khu vực biên giới Mexico-Mỹ đã giảm hơn 50% trong giai đoạn tháng 5 – 6, sau khi điều khoản 42 về chính sách nhập cư do Mỹ áp dụng trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hết hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.