Chính phủ Mỹ hoàn toàn kỳ vọng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói: "Chúng tôi hoàn toàn hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra. Lời đề nghị đã được gửi, và chúng tôi đã chấp nhận. Triều Tiên đã đưa ra một số lời hứa, và hy vọng họ giữ lời."
Chính phủ Mỹ hoàn toàn kỳ vọng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 12/3, Nhà Trắng nhấn mạnh cơ quan này "hoàn toàn" kỳ vọng vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nếu nước này giữ lời hứa.

Phát biểu tại một buổi họp báo thường lệ, khi được hỏi rằng liệu có khả năng cuộc gặp này sẽ không diễn ra hay không, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói: "Chúng tôi hoàn toàn hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra. Lời đề nghị đã được gửi, và chúng tôi đã chấp nhận. Triều Tiên đã đưa ra một số lời hứa, và chúng tôi hy vọng họ sẽ giữ lời. Nếu như vậy, cuộc gặp sẽ diễn ra như dự kiến."

Khi được hỏi rằng liệu cam kết giải trừ hạt nhân của ông Kim Jong-un có đáng tin cậy hay không, bà Sanders cũng ca ngợi chiến dịch của Chính quyền Washington gia tăng các biện pháp trừng phạt và cô lập ngoại giao đối với Bình Nhưỡng.

Bà nói: "Tôi nghĩ điều này cho thấy sự hiệu quả của chiến dịch gây sức ép tối đa, và đó là một trong những lý do chúng tôi sẽ không giảm chiến dịch gây sức ép tối đa, và Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy điều này."

[Tổng thống Mỹ Trump chịu sức ép về cách tiếp cận với Triều Tiên]

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R.McMaster khẳng định Washington lạc quan về cơ hội Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song Mỹ quyết tâm duy trì sức ép đối với Bình Nhưỡng để giải trừ hạt nhân.

Theo Reuters và AFP, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng sẽ cần một số bước đi để nhất trí về địa điểm và khuôn khổ của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.

Phát biểu tại thủ đô Abuja của Nigeria, ông Tillerson cũng nêu rõ Mỹ chưa nghe được bất cứ phản hồi gì từ phía Triều Tiên về vấn đề đàm phán, nhưng trông đợi sẽ trực tiếp nghe được điều gì đó từ Bình Nhưỡng. Ông Tillerson cũng không làm rõ bản chất của những bước đi cần thiết cho cuộc đàm phán này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.