Chính phủ Syria xác nhận sẽ tham gia hòa đàm tại Geneva

Phái đoàn của Chính phủ Syria hiện vẫn chưa đến Thụy Sĩ, song đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã nhận được thông báo rằng họ dự định đến vào ngày 29/11.
Chính phủ Syria xác nhận sẽ tham gia hòa đàm tại Geneva ảnh 1Quang cảnh vùng ngoại ô thành phố Afrin, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/11, Chính phủ Syria xác nhận sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình mới do Liên hợp quốc​ bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Xác nhận trên được đưa ra một ngày sau khi có thông tin Chính phủ Syria sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ 8 này, phủ bóng đen lên các nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua tại Syria.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Liên hợp quốc Alessandra Vellucci cho biết phái đoàn của Chính phủ Syria hiện vẫn chưa đến Thụy Sĩ, song đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã nhận được thông báo rằng họ dự định đến vào ngày 29/11.

Trước đó, ngày 27/11, tờ báo địa phương al-Watan thân chính phủ Syria đưa tin phái đoàn chính phủ nước này đã hoãn chuyến đi tới Geneva để tham dự vòng đàm phán hòa bình mới dự kiến diễn ra trong ngày 28/11.

Theo các nguồn tin ngoại giao tại Geneva, chính quyền Damascus bất bình với tuyên bố hồi tuần trước của phe đối lập tại một hội nghị ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Theo đó, các nhóm đối lập Syria giữ nguyên yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi để khởi đầu cho quá trình chuyển tiếp chính trị tại nước này. Chính phủ Syria coi tuyên bố này là “sự trở lại vạch xuất phát.” 

[Syria lên án OPCW về cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học]

Vòng đàm phán thứ 8 này được xem là cơ hội để Liên hợp quốc khôi phục các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 6 năm qua cướp đi hơn 340.000 sinh mạng.

Đặc phái viên De Mistura đã nhấn mạnh sự khẩn thiết phải có tiến triển để đạt được một giải pháp chính trị.

Nỗ lực của ông De Mistura đã được củng cố bởi quyết định của các lực lượng đối lập tại Syria, khi lần đầu tiên lập một phái đoàn thống nhất để tham gia hòa đàm tại Geneva.

Liên quan nỗ lực thúc đẩy hỏa bình Syria, cùng ngày, Điện Kremlin cho biết hiện chưa ấn định ngày diễn ra đại hội đối thoại dân tộc Syria do Nga đề xuất, nhấn mạnh diễn đàn này cần toàn diện hết mức có thể.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chưa xác định sự kiện này sẽ diễn ra trước hay sau dịp Năm mới.

Theo ông, vấn đề khó khăn và quan trọng nhất hiện nay là chuẩn bị cẩn thận và nhất trí về danh sách thành phần tham gia, nhấn mạnh đây là vấn đề khó khăn nhất.

Đề xuất tổ chức đại hội đối thoại dân tộc Syria của Nga đã được đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh về tình hình Syria giữa lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại thành phố Sochi của Nga hồi tuần trước.

Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo nhất trí xem xét về thời gian tiến hành và thành phần tham gia sự kiện quan trọng này, nhằm bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các phe phái ở Syria. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục